Dịch COVID-19 buộc người quản lý giáo dục phải đổi mới!

(CLO) Theo Phó Giáo sư Nguyễn Thị Ngân Hoa, tác giả viết sách giáo khoa chương trình phổ thông mới, trước đây mình chỉ cần lên một phương án nhưng bây giờ luôn luôn phải có hai kế hoạch, hai phương án.

Dịch COVID-19 tác động mạnh đến nhiều lĩnh vực đời sống trong đó có ngành giáo dục.

Đối với Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân Hoa, Hiệu trưởng – Giám đốc điều hành Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Victoria Thăng Long – Hà Nội, tác giả viết sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 6, 7 của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì hơn 2 năm qua dịch đã làm thay đổi rất nhiều đến công việc và đời sống của bản thân cô.

dich covid 19 buoc nguoi quan ly giao duc phai doi moi hinh 1

Phó Giáo sư Nguyễn Thị Ngân Hoa.

Thật khó để kể hết được những khó khăn, thử thách mà đại dịch COVID-19 đặt lên trên vai người phụ nữ kiên cường này, nhưng với những nỗ lực thay đổi bản thân nhằm thích nghi với hoàn cảnh mới, đến nay trên cương vị của một nhà khoa học biên soạn sách giáo khoa, tham gia bồi dưỡng giáo viên hay chèo chống ngôi trường tư thục trong vai trò người “thuyền trưởng” cô đều hoàn thành một cách xuất sắc.

Tâm sự với phóng viên, cô Nguyễn Thị Ngân Hoa chia sẻ, xáo trộn về cuộc sống do đại dịch COVID-19 với bản thân bà bắt đầu tính từ tháng 2/2020 cho đến nay. 

Cô Nguyễn Thị Ngân Hoa cho rằng, những thay đổi trong cuộc sống của cô tương tự như nhiều đồng nghiệp đang cầm phấn trên cả nước. Như nhiều người khác trước hết cô Nguyễn Thị Ngân Hoa đã phải rút xuống ở mức tối giản nhất những nhu cầu cá nhân và gia đình để tiết kiệm phục vụ cho những nhu cầu khác thiết yếu hơn.

Để hoàn thành vai trò người điều hành nhà trường Trường Tiểu học và  Trung học cơ sở Victoria Thăng Long trong đại dịch COVID-19 là một thử thách lớn.

Bởi, dịch COVID-19 tác động nhiều đến các nguồn thu đối với các trường tư tục trong khi những yêu cầu đặt ra về chất lượng từ phía phụ huynh và học sinh rất lớn.

Thích nghi với công việc điều hành nhà trường trong bối cảnh đại dịch, đặc biệt buộc phải cách ly xã hội lâu dài, dạy học online thì người điều hành phải học hỏi được cái mới.

“Khi dịch COVID-19 tác động đến giáo dục, tôi ngay lập tức tìm tòi, học hỏi cái mới, tìm ra cách để duy trì được việc học tập và làm việc của người quản lý nhà trường chuyển sang trạng thái mới nhằm cố gắng đảm bảo được phần nào tiêu chuẩn chất lượng của hoạt động giáo dục.

Khi điều kiện không bình thường – khi học sinh không được đến trường, dạy học bị đứt đoạn, gây xáo trộn rất nhiều trong kế hoạch.

Có những kế hoạch đưa lên rồi lại thay đổi. Nên luôn phải làm sao nỗ lực duy trì được nề nếp, học tập và giữ phần nào chất lượng của học sinh trong điều kiện khó khăn hơn, điều đó đòi hỏi cần có học hỏi liên tục” – cô Nguyễn Thị Ngân Hoa cho biết.

Cô Nguyễn Thị Ngân Hoa kể, nếu trước đây các văn bản chỉ đạo đã được sở, phòng xử lý, hướng dẫn, mình chỉ việc làm. Còn bây giờ, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Sở, Phòng đều được lãnh đạo nhà trường quan tâm nhiều hơn, nghiên cứu rõ tình hình và nhìn tất cả bối cảnh chung để từ đó lên kế hoạch.

Trước đây, chỉ cần lên một phương án nhưng bây giờ luôn luôn phải có hai kế hoạch, hai phương án. Theo cô Nguyễn Thị Ngân Hoa, khó khăn nhất đối với việc dạy học là khi học sinh ở nhà, các em học qua phương tiện nghe nhìn sẽ hạn chế việc tiếp nhận định hướng giáo dục kỹ năng và giáo dục phẩm chất.

“Như vậy, trong giai đoạn này, để vận hành nhà trường bình thường khá khó khăn vì thiếu hụt, không đủ điều kiện để giáo dục học sinh toàn diện.

Như vậy, phải vận dụng thiết bị công nghệ để nhanh chóng nắm bắt được thông tin, kiến thức và xử lý nhanh các vấn đề để từ đó đạt được những chuẩn tối thiểu về năng lực của môn học.

Qua đây cũng hướng dẫn thêm cho học sinh chấp nhận hoàn cảnh, kiên trì, hợp tác để có thể vượt qua khó khăn, không thụ động mà chủ động để vượt qua hoàn cảnh khó khăn trước khi trở lại trạng thái bình thường. Đây cũng là cách rèn luyện về phẩm chất” – cô Ngân Hoa chia sẻ.

Theo cô Nguyễn Thị Ngân Hoa, để chung sống lâu dài với đại dịch COVID-19, bản thân phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Ban đầu chỉ là chuẩn bị tinh thần nhưng về lâu dài phải có sự chuẩn bị về tài chính, phải có chiến lược đầu tư lâu dài cho con người.

“Thầy cô không phải dạy một vài ngày hay vài tuần nên không thể trả lương thế nào cũng được hay cắt giảm rút gọn lại bộ máy. Hoạt động của nhà trường là quá trình lâu dài, phải đảm bảo được về mặt tài chính, giữ được thu nhập cho thầy cô ở các bộ phận, cái này dựa trên nguồn lực của hai bên.

Trước hết, nguồn lực của các nhà sáng lập, nhà đầu tư và thứ 2 nguồn lực chia sẻ, đóng góp của phụ huynh học sinh. Để duy trì hệ thống tốt như vậy mình phải đầu tư vào thiết bị công nghệ, đầu tư vào con người, thời gian” – cô Ngân Hoa nhấn mạnh.

Trong đại dịch, nhà trường phải gắn kết với phụ huynh chặt chẽ hơn. Trước đây, ở nhà trường thầy cô lo hết, còn bây giờ thì 100% tiết học của các con, nhất là các bạn nhỏ bố mẹ phải hỗ trợ. Như vậy cánh cửa, sự liên thông với gia đình rộng hơn.

Qua các tiết dạy trực tuyến, phụ huynh cũng nắm được hết, nếu thầy cô có lỗi phụ huynh sẽ biết hết, như vậy đòi hỏi nhà trường luôn luôn làm sao để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Dạy học trực tuyến, đòi hỏi tính hoàn thiện của công cụ dạy học cao hơn. Sức lực, tâm trí thầy cô nhiều hơn vì thế người giáo viên phải nỗ lực cao. Chính vì thế, người lãnh đạo phải chuẩn bị tâm lý cho giáo viên, cho cả phụ huynh, học sinh, để giải quyết tình huống một cách cởi mở nhất.

Ngoài việc đảm bảo công tác điều hành tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long, Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân Hoa còn tham gia công tác bồi dưỡng giáo viên. Cô có hẳn nhóm cộng đồng giáo viên với hơn 1.000 thành viên, ở đó sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong quản lý cũng như dạy học.

Xem thêm

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Cỡ chữ bài viết: