Điểm chuẩn 'nhảy' thêm 0,75 sau 1 ngày khiến thí sinh từ đỗ thành trượt

(CLO) Rất nhiều thí sinh bất ngờ “từ đỗ thành trượt” khi Trường Đại học Thủ đô Hà Nội công bố điểm chuẩn lần hai, tăng thêm 0,75 điểm cho tổ hợp C00 chỉ sau một ngày, khiến nhiều em hoang mang.

Chiều 22/8, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển chính quy năm 2025, dao động từ 20,86 đến 27,38 điểm. Hàng trăm thí sinh và phụ huynh vui mừng vì tin rằng đã nắm chắc suất vào trường.

Thí sinh “ngã ngửa vì điểm chuẩn một đại học tăng 0,75 điểm khối C00 - 1
Thí sinh “ngã ngửa vì điểm chuẩn một đại học tăng 0,75 điểm khối C00 - 2
Các văn bản về điểm chuẩn vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được ban hành và công bố cách xa nhau gây hiểu lầm (Ảnh chụp màn hình).

Thế nhưng chỉ chưa đầy 24 giờ sau, trường bất ngờ ra thêm thông báo khác: điểm chuẩn của 10 ngành xét tuyển bằng tổ hợp C00 (Văn – Sử – Địa) đồng loạt tăng thêm 0,75 điểm. Sự thay đổi này khiến không ít thí sinh “từ đỗ thành trượt”, bức xúc tràn vào fanpage chính thức của trường để đòi lời giải thích.

Nguyên nhân bắt nguồn từ một văn bản trước đó (23/7), trong đó quy định thí sinh xét tuyển bằng các tổ hợp khác C00 được cộng 0,75 điểm. Tuy nhiên, khi công bố điểm chuẩn ban đầu, thông tin này không được nêu rõ ràng, dẫn đến hiểu lầm.

Đến trưa 24/8, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chính thức lên tiếng. Nhà trường khẳng định đã công khai quy định về “độ lệch điểm” từ tháng 7, đồng thời cho biết việc ban hành 2 thông báo điểm chuẩn nhằm giúp thí sinh thuận tiện tra cứu. Tuy vậy, trường thừa nhận kỹ thuật phát hành văn bản thiếu liền mạch đã gây ra hiểu lầm và “dư luận xã hội không tốt”. Các cá nhân phụ trách đã bị phê bình nghiêm khắc, trường hứa rút kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh và truyền thông.

Thí sinh “ngã ngửa vì điểm chuẩn một đại học tăng 0,75 điểm khối C00 - 3
Thông báo về độ lệch điểm chuẩn của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (Ảnh chụp màn hình).

Dù đã có lời giải thích, nhiều ý kiến vẫn cho rằng cách công bố điểm chuẩn của Đại học Thủ đô Hà Nội “thiếu logic, thiếu khoa học”, khiến thí sinh và phụ huynh rơi vào tình thế bị động, đầy lo lắng trước thềm nhập học.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: