Điện Biên lập trạm y tế lưu động, đưa tổ cấp cứu tiếp cận vùng lũ bị chia cắt

(CLO) Trước tình hình mưa lũ gây chia cắt nhiều địa bàn, Sở Y tế Điện Biên đã thành lập các trạm y tế lưu động, điều tổ cấp cứu đến vùng sâu, vùng xa sẵn sàng cứu chữa người bị nạn.

Ngày 2/8, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết, mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7 đến 1/8 đã gây ra tình trạng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và công tác tiếp cận y tế.

img_8415.webp
Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi động viên nạn nhân lũ lụt.

Ngay sau thiên tai, Sở Y tế đã ban hành văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời triển khai nhiều biện pháp y tế khẩn cấp.

Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông đã cử tổ y tế lưu động đến vùng bị chia cắt, lập điểm trạm y tế tạm thời tại Trường Tiểu học Pá Vạt để sẵn sàng cấp cứu tại chỗ.

Song song đó, một tổ cấp cứu gồm 12 y, bác sĩ, 3 xe cứu thương cùng trang thiết bị hiện đại cũng được huy động từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế Thanh An. Tổ này đã thiết lập trạm cấp cứu lưu động tại Trường Phổ thông Bán trú Tiểu học & THCS Suối Lư, phục vụ cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân từ vùng lũ về nơi điều trị an toàn.

Tối 1/8, lực lượng y tế đã tiếp cận và sơ cứu thành công 2 trường hợp bị thương nặng tại xã Xa Dung, sau đó chuyển đến điểm cấp cứu lưu động để tiếp tục điều trị. Tại xã Tìa Dình, y tế địa phương cũng tiếp cận được nạn nhân, tuy nhiên do địa hình chia cắt, lực lượng chức năng đang phối hợp khẩn trương di chuyển người bị thương đến khu vực an toàn.

Sở Y tế cho biết, các đơn vị đã bố trí thường trực xe cứu thương, phối hợp với lực lượng địa phương đảm bảo sẵn sàng xử lý mọi tình huống y tế phát sinh tại các điểm nóng mưa lũ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: