Điện Biên: “Uống rượu mừng” không thể là lý do lái xe vi phạm luật giao thông

(CLO) Chiến dịch kiểm tra nồng độ cồn của Công an tỉnh Điện Biên cho thấy, nhiều trường hợp viện lý do “tục lệ”, “uống rượu mừng” khi bị kiểm tra. Tuy nhiên, tất cả đều bị xử lý nghiêm, thể hiện sự kiên quyết trong thực thi pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia, từ ngày 18/10, Công an tỉnh Điện Biên đã đồng loạt ra quân tổng kiểm soát trên toàn địa bàn, xử lý nghiêm hàng trăm trường hợp vi phạm.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau 3 ngày triển khai, Công an tỉnh Điện Biên đã huy động 476 lượt cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT), 95 lượt Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và 157 lượt Công an xã, phường, tập trung kiểm tra trong các khung giờ cao điểm từ 12h00 đến 14h00 và 19h30 đến 23h00.

567974143_842934738069846_6393969454846064604_n.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người dân tham gia giao thông trên đường (ảnh Cục CSGT).

Lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 4.000 lượt phương tiện, lập biên bản 251 trường hợp vi phạm, trong đó có 155 trường hợp liên quan đến nồng độ cồn. Tổng số phương tiện bị tạm giữ là 155, gồm 124 mô tô, 3 ô tô con và 28 xe thô sơ cùng các phương tiện khác. Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một số người vi phạm đã viện lý do “uống rượu mừng” hoặc “tục lệ dân tộc”, song lực lượng CSGT kiên quyết tuyên truyền, giải thích và xử lý đúng quy định, khẳng định pháp luật không có ngoại lệ trong vấn đề này.

Trung tá Ngô Xuân Quyết, Đội trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: “Ngày đầu ra quân, người dân hợp tác khá tốt. Dù vẫn còn vài trường hợp cố tình viện lý do, song sau khi được tuyên truyền, họ đã nhận thức rõ nguy hiểm của việc lái xe sau khi uống rượu, bia. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.”

Hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn Điện Biên sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và hạn chế tai nạn do rượu, bia gây ra.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: