Điện thoại thông minh Trung Quốc chiếm tới 70% thị trường Nga

(CLO) Nhà bán lẻ điện tử tiêu dùng hàng đầu M.Video-Eldorado cho biết, điện thoại thông minh Trung Quốc đã thống trị thị trường Nga trong nửa đầu năm 2023, vượt quá 70% tổng doanh số bán hàng, tăng so với khoảng 55% vào năm ngoái.

Điện thoại thông minh từ các nhà bán lẻ Trung Quốc như Xiaomi và Realme đã trở thành sản phẩm bán chạy nhất ở Nga sau khi Samsung và Apple hạn chế doanh số bán hàng tại quốc gia này do chiến sự Nga – Ukraine.

Theo đó, tổng nhu cầu về điện thoại thông minh ở Nga tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, với gần 13 triệu sản phẩm được bán ra.

dien thoai thong minh trung quoc chiem toi 70 thi truong nga hinh 1

Chiếc Poco C40, sản phẩm mới của Xiaomi. Ảnh: ZingNews.

Moscow đã trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào Bắc Kinh về mọi thứ, từ đồ điện tử đến ôtô sau khi hầu hết thương hiệu phương Tây rời khỏi thị trường Nga.

“Các thương hiệu từ Trung Quốc tiếp tục tăng cường “phủ sóng” ở Nga”, M.Video cho biết trong một tuyên bố vào thứ Ba (4/7)”. Đồng thời cho biết thêm rằng các mẫu flagship và điện thoại thông minh có thể gập lại từ các thương hiệu Trung Quốc đang có nhu cầu đặc biệt.

M.Video cho biết 8 trong số 10 điện thoại thông minh bán chạy nhất ở Nga trong 6 tháng đầu năm nay là của các thương hiệu đến từ Trung Quốc.

Điện Kremlin đã yêu cầu các quan chức ngừng sử dụng iPhone của Apple.

Trung Quốc đang tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ để mua hàng hóa của Nga trong năm qua, với gần như tất cả giao dịch mua dầu, than và một số kim loại đều được thanh toán bằng nhân dân tệ, thay vì USD, theo Reuters.

Cuối tháng 2/2023, Cơ quan Hải quan Trung Quốc tuyên bố kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Nga đạt mức kỷ lục 1.280 tỷ Nhân dân tệ (190 tỷ USD) trong năm 2022. Trong khi hàng nhập khẩu của Nga từ Liên minh châu Âu (EU) giảm do các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo người phát ngôn của Cơ quan Hải quan Trung Quốc Lyu Daliang, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc với Nga trong năm 2022 chiếm 3% tổng thương mại của Trung Quốc.

Trong 6 tháng liên tiếp tính đến tháng 12/2022, xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc sang Nga đã tăng đáng kể.

Ở chiều ngược lại, lượng nhập khẩu dầu thô Nga của Trung Quốc đã tăng lên mức 80 triệu tấn trong 11 tháng đầu năm 2022 và nhập khẩu khí đốt bằng đường ống cũng tăng tới 50%, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây thúc đẩy Nga chuyển hướng sang các thị trường khác.

Theo các nhà Trung Quốc học, nước này sẽ vẫn là người mua tài nguyên năng lượng lớn nhất của Nga trong vòng 5 đến 10 năm tới. Và không chỉ dầu thô và khí đốt, mà cả các thành phẩm của quá trình lọc dầu. Khía cạnh quan trọng thứ hai của quan hệ Nga - Trung nằm ở lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp.

Trung Quốc chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Liên bang Nga. Nước này có nhu cầu cao về thực phẩm hữu cơ và thân thiện với môi trường, ngũ cốc, đậu nành, hạt cải dầu, mà nhiều khu vực của Nga có thể đáp ứng.

Về phần mình, Trung Quốc cung cấp cho Nga ô tô, máy móc và các sản phẩm hóa chất. Các thương hiệu Trung Quốc như Chery, Haval và Geely đã tăng đáng kể sự hiện diện của họ trên thị trường ô tô du lịch Nga, đặc biệt là trong năm 2022. Thị phần của các thương hiệu Trung Quốc đã tăng hơn 18%. Điều này là do các công ty châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã rời khỏi Nga.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cung cấp cho xứ sở bạch dương nhiều loại hàng hóa tiêu dùng như đồ gia dụng, quần áo, giày dép, v.v. Theo các chuyên gia, sự gia tăng thương mại giữa Nga và Trung Quốc là kết quả của “mức độ bổ sung cao” giữa hai nền kinh tế.

Điệp Nguyễn (Theo CNA)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: