Điều gì khiến Tường An chưa thể sáp nhập vào tập đoàn mẹ Kido Group?

(CLO) Kế hoạch thoái vốn Nhà nước của SCIC tại Vocarimex bị trì hoãn, khiến Tường An chưa thể sáp nhập vào tập đoàn mẹ Kido Group.

Tại ĐHĐCĐ thường niên CTCP Dầu thực vật Tường An (MCK: TAC) tổ chức chiều 17/6, cổ đông đặt câu hỏi về tiến độ sáp nhập doanh nghiệp vào tập đoàn mẹ Kido Group.

Ông Trần Lệ Nguyên, Chủ tịch HĐQT Tường An, đồng thời là Tổng Giám đốc Kido, cho biết Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) đang nắm giữ 26,7% vốn điều lệ của Tường An. Còn Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 36% cổ phần của Vocarimex.

ĐHĐCĐ thường niên CTCP Dầu thực vật Tường An (MCK: TAC) tổ chức chiều 17/6

ĐHĐCĐ thường niên CTCP Dầu thực vật Tường An (MCK: TAC) tổ chức chiều 17/6

Hiện, SCIC đang trong quá trình thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Vocarimex. Khi SCIC hoàn tất thoái vốn, Kido sẽ mời tư vấn định giá, tổ chức đại hội cổ đông bất thường để tiến tới việc sáp nhập Tường An.

Ông Bùi Thanh Tùng, CEO Tường An đánh giá doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong chế biến dầu ăn, cũng như phát triển sản phẩm tối ưu nhằm đảm bảo bữa ăn gia đình Việt.

Về phía Kido, ông cho rằng tập đoàn có nhiều kinh nghiệm về định hướng tầm chiến lược, phân phối, marketing, phát triển sản phẩm. Khi sáp nhập, kênh phân phối Tường An vào Kido tạo nên sự cộng hưởng đẩy mạnh mảng dầu ăn.

Sau khi chuyển đổi mô hình kinh doanh, Kido sẽ chịu trách nhiệm về marketing, chi phí bán hàng cũng như quảng bá thương hiệu. Còn Tường An tập trung vào vấn đề sản xuất nhằm tối hưu hóa chi phí.

Cũng tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, thành viên HĐQT Tường An, thừa nhận trên bản đồ thị trường dầu ăn, công ty mới ở vị trí thứ hai sau Calofic - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Cái Lân, Neptune, Meizan.

“Về thị trường Việt Nam, phía Bắc có Calofic, phía Nam có Tường An. Chúng tôi đã phát triển nhà máy Vinh, mở rộng nhà máy, có điều kiện đưa hàng từ miền Nam ra Bắc. Một thời gian nữa thì hàng hóa Tường An tràn đầy trên thị trường phía Bắc”, bà Liễu nhấn mạnh, tin tưởng sẽ chiếm lĩnh thị trường phía Bắc.

Kết thúc năm 2020, doanh thu thuần của Tường An đạt 5.247 tỷ đồng, tăng 26,67% so với năm 2019, lợi nhuận gộp tương ứng đạt 762 tỷ đồng, tăng 15,22% so với năm 2019. Trong đó, doanh thu đến từ phân khúc trung và cao cấp tăng 23% so với năm 2019.

Năm 2021, Tường An đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.266 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 232 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 0,36% và 5% so với năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20%.

Kỳ Hoa

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: