Điều tra truy xuất nguồn gốc khiến 2 người tử vong sau khi ăn tiết canh lợn

(CLO) Sau khi cùng ăn tiết canh lợn tại ba quán ăn gần nhau ở xã Quỳnh An, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Hưng Yên), 6 trong số 17 người phải nhập viện điều trị, trong đó 2 người đã tử vong; cơ quan chức năng phải khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Hai nạn nhân tử vong là nam giới, 51 và 55 tuổi, cùng có biểu hiện sốt cao, đau đầu, rối loạn tiêu hóa sau khi ăn tiết canh. Một người tử vong sau khi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực lên tuyến trên điều trị không thành công; người còn lại rơi vào hôn mê sâu tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, rồi qua đời dù được can thiệp tích cực.

Bốn trường hợp còn lại đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai, trong tình trạng chưa ổn định.

Ngày 15/7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Hưng Yên đã thành lập hai tổ công tác để điều tra, truy xuất nguồn gốc thịt lợn và lấy mẫu xét nghiệm.

Cơ quan chuyên môn bước đầu nghi ngờ các bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn một loại vi khuẩn nguy hiểm có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

tiet-canh-2-2247.jpg
Các chuyên gia y tế khẳng định bất kể giống lợn nào cũng có nguy cơ nhiễm liên cầu khuẩn.

Liên cầu khuẩn lợn lây sang người qua tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn nhiễm bệnh hoặc qua việc ăn tiết canh, thịt tái, thịt chưa nấu chín kỹ. Người nhiễm bệnh nặng có thể sốc nhiễm khuẩn, tụt huyết áp, ban hoại tử toàn thân, suy đa tạng và tử vong nhanh chóng.

Nhiều người lầm tưởng rằng tiết canh ngan, vịt, dê… là an toàn hơn. Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định không có loại tiết canh nào thực sự "an toàn", bởi dụng cụ chế biến có thể dùng chung, hoặc người bán pha trộn tiết lợn vào để "cho đông hơn".

Ngay cả lợn nhà nuôi, lợn mán hay lợn cắp nách cũng không loại trừ nguy cơ mang vi khuẩn, đặc biệt là trong giai đoạn khỏe mạnh ngoài da nhưng đang nhiễm khuẩn trong họng và máu – được gọi là "lợn lành mang trùng".

Các chuyên gia y tế khuyến cáo: Tuyệt đối không ăn tiết canh dù ở bất kỳ hình thức nào; Không giết mổ lợn bệnh, lợn chết, không ăn thịt tái, nem sống; Luôn đeo găng tay khi chế biến thịt sống, nhất là với người có vết thương hở. Thịt lợn phải được nấu chín kỹ, đảm bảo an toàn thực phẩm trước khi tiêu thụ.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: