Doanh nghiệp bất động sản: 'Nín thở' chờ các 'nút thắt' pháp lý được gỡ bỏ

Trong hơn 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc tới thị trường bất động sản Việt Nam. Ngay cả những “ông lớn” trong ngành bất động sản, có vốn hóa thị trường lên tới hàng nghìn tỷ đồng cũng không thoát khỏi “vùng trũng” do dịch bệnh đem lại.

6 yếu tố gây bất ổn cho thị trường bất động sản

Hiện nay, các chủ đầu tư bất động sản đang gặp phải 6 khó khăn lớn, khiến nhiều đơn vị phải lao đao, tìm đủ phương án để duy trì “sống sót” qua đại dịch.

Thứ nhất, do nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, đã làm kế hoạch ra mắt sản phẩm của các chủ đầu tư bị đổ vỡ. Nhiều dự án phải tạm ngừng ra mắt sản phẩm mới. Điều này đã ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp.

Thứ hai, trong giai đoạn giãn cách xã hội, nhiều địa phương đã yêu cầu tạm ngừng tất cả các công trình xây dựng, bao gồm cả những dự án nhà ở, khu đô thị tỷ đô. Yếu tố này dẫn đến việc nhiều dự án bị chậm tiến độ, không giao nhà đúng hẹn cho người mua nhà.

Đồng thời, các yêu cầu hạn chế đi lại, tạm ngừng xây dựng đã khiến một lực lượng lao động phổ thông lớn “bỏ phố về quê”, gây ra tình trạng thiếu hụt lao động trong tương lai.

1-1608868910512219713259-0-0-803-1430-crop-1608868912992158556985

Thứ ba, kể từ đầu năm tới nay, giá cả của nhiều loại vật liệu xây dựng, giá nhân công xây dựng tăng giá chóng mặt, cũng khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản đội vốn, nhiều nhà thầu rơi vào cảnh đang có lời hóa ra lỗ, thậm chí phá sản.

Thứ tư, liên quan tới vấn đề dòng tiền. Trong khi các hoạt động bán hàng, ra mắt sản phẩm bị tạm ngừng, doanh nghiệp không có doanh thu, thì chủ đầu tư bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để vận hành và duy trì doanh nghiệp, trong đó, phải chi trả lương cho nhân viên, tiền điện, tiền nước.

Thứ năm, hầu hết, khi thực hiện dự án, chủ đầu tư phải sử dụng tới vốn vay của ngân hàng, có thể từ vài trăm tỷ, cho tới hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh thu bán hàng èo ọt, các chủ đầu tư vẫn phải “gồng” trả lãi ngân hàng hằng tháng.

Cuối cùng là vấn đề pháp lý. Hiện nay, thị trường bất động sản đang có nhiều điểm vướng mắc trong vấn đề pháp lý. Ví dụ, Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2014 đã tạo ra nhiều lỗ hổng, gây ách tắc cho thị trường bất động sản, làm cho thị trường mất cân bằng cung - cầu.

“Cởi trói” pháp lý, điều cần thiết cho thị trường hồi phục

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công Luận, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc của Đại Phúc Land thừa nhận: “Các vướng mắc trong vấn đề pháp lý hiện nay đang rất nan giải, chưa thể tháo gỡ trong một sớm, một chiều. Đặc biệt là Luật Đất đai 2013 đang “tắc” ở nhiều điểm”.

Tuy nhiên, theo bà Hương, về dài hạn, nhất là giai đoạn sau khi Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh, Chính phủ nên xem xét, tháo gỡ dần các “điểm nghẽn” pháp lý, để “cởi trói” cho thị trường bất động sản hồi phục.

Đồng tình với nhận định này, bà Đặng Hà Phương - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Đô thị & Xây dựng 379 cho rằng, dưới góc độ doanh nghiệp, bà Phương mong muốn, Chính phủ có chỉ đạo để các Ngân hàng giảm mức lãi suất cho vay hoặc có các gói vay với lãi suất ưu đãi, cơ cấu lại thời hạn trả các khoản nợ.

Bên cạnh đó, bà Phương kỳ vọng các cơ quan nhà nước tạo điều kiện bằng cách giãn thời hạn đóng các khoản thuế và rút ngắn, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc xin cấp các giấy phép của ngành bất động sản.

“Ngoài ra, chúng tôi cũng hy vọng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho toàn dân, có như vậy mới giúp xã hội nhanh chóng vượt qua đại dịch, quay trở lại trạng thái bình thường mới, doanh nghiệp dần hồi phục để nền kinh tế khởi sắc trở lại”, bà Phương nói.

Các doanh nghiệp ứng phó với dịch bệnh thế nào?

Nhiều doanh nghiệp thừa nhận, trong hơn 1 năm xuất hiện đại dịch Covid-19, giai đoạn khó khăn nhất chính là quý II/2020. Trong khi đó, đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4, diễn ra vào đầu tháng 5/2021, mức độ ảnh hưởng xấu tới các doanh nghiệp bất động sản lại không cao.

Nhận định về quan điểm này, bà Hà Phương nói: Đầu quý II/2020 là giai đoạn mới xuất hiện dịch Covid-19 tại Việt Nam, Chính phủ lập tức có quyết định giãn cách xã hội trên toàn quốc.

Do chưa có kinh nghiệm ứng phó và sống chung với dịch bệnh, các doanh nghiệp bất động sản hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Thị trường bất động sản lúc đó giống như chịu một cú sốc lớn, các doanh nghiệp thì loay hoay tìm lối thoát. Còn hiện nay, dù dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường nhưng thị trường, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp bất động sản đã và đang dần có độ “lỳ” nhất định”, bà Phương nói.

Hơn nữa, nếu so với các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, ngoại tệ,… thì bất động sản tỏ ra ổn định và ít rủi ro hơn, vì thế mà nhiều nhà đầu tư đang đổ dồn nguồn tiền vào bất động sản khiến thị trường khởi sắc và hồi phục trở lại.

Dù vậy, trong tương lai gần, trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, các doanh nghiệp bất động sản hy vọng sẽ được các cơ quan chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể phục hồi sản xuất, đẩy mạnh công tác kinh doanh.

Chờ tín hiệu hồi phục từ thị trường

GS.TS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nhận định, điều quan trọng nhất hiện nay là Nam Bộ và Nam Trung Bộ đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ở khu vực này chắc chắn là không có giao dịch bất động sản.

Theo GS. Đặng Hùng Võ, về cơ bản, thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay vẫn phát triển tốt, không có dấu hiệu đi xuống. Thế nhưng, giao dịch thật trong tình hình dịch Covid-19 như hiện nay thì cũng rất yếu.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường thừa nhận, câu chuyện chính hiện nay chính là tiêm vắc-xin, phòng bệnh đẩy lùi dịch bệnh. Có như vậy, thị trường bất động sản mới có thể giao dịch, hoạt động được.

Những tháng còn lại của năm 2021 phụ thuộc vào việc chống dịch, nếu chống dịch tốt thì mới bắt đầu giao dịch được, còn cứ dịch bệnh như hiện nay thì cũng chẳng ai đi mua bất động sản”, GS. Đặng Hùng Võ nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam đánh giá: So với các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán, hay ngoại tệ, thì bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, có hiện tượng dòng vốn từ các kênh đầu tư truyền thống, đổ dồn vào thị trường bất động sản.

Chính vì vậy, ông Đính đánh giá: Thị trường bất động sản Việt Nam, ngay trong mùa dịch vẫn có tiềm năng. Dù vậy, dịch bệnh vẫn sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới khả năng hồi phục của thị trường bất động sản nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.

Cuối quý III/2021, khả năng Việt Nam sẽ ngăn chặn thành công đợt dịch thứ 4, điều này sẽ tạo tiền đề cho thị trường và các doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh trở lại vào quý IV/2021. Tổng giao dịch có thể đạt 70% - 80% so với năm 2020. Đặc biệt, những dự án có pháp lý tốt sẽ là điểm nhấn của thị trường”, ông Đính nói.

TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế chia sẻ: Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, thị trường bất động sản không hẳn chỉ toàn “màu đen”. Thị trường vẫn có nhiều “điểm sáng”, như phân khúc bất động sản nhà ở vẫn liên tục tăng trưởng, đặc biệt là phân khúc bất động sản công nghiệp vẫn đang “tỏa sáng”.

Lâm Tú

Empty

Xem thêm

Tại lõi đô thị lớn, không gian sống riêng tư trở thành "xa xỉ phẩm" của giới tinh hoa

Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

(CLO) Sau khi tăng lên mức 12-14%/năm, cao nhất kể từ quý I/2023, lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều gói tín dụng ưu đãi được triển khai. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi lãi suất ổn định và kỳ vọng giá nhà hợp lý hơn vẫn khiến một bộ phận khách hàng chưa xuống tiền, buộc các chủ đầu tư liên tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

Từ những dự án đầu tiên, MIK Group từng bước xây dựng dòng căn hộ Imperia - I Series theo một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt, hướng tới đáp ứng nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng sống. Với Imperia Sensa Park, những tiêu chuẩn này tiếp tục được nâng cấp, phù hợp với nhịp phát triển mới của thị trường phía Nam.

Cỡ chữ bài viết: