Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.
Tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất quy định doanh nghiệp chuyển phát nhanh nộp thay thuế, phí, lệ phí cho chủ hàng; trường hợp dự kiến phát sinh thì nộp trước vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước và được trừ dần theo từng tờ khai.
Liên quan đến đề xuất này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc khẩn trương rà soát, sửa đổi đồng bộ bốn Thông tư về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh.
Việc bổ sung, sửa đổi các Thông tư này nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương cải cách của Đảng và Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tuy nhiên, VCCI cho rằng cần điều chỉnh lại một số quy định nhằm bảo đảm các quy định khả thi, minh bạch và không phát sinh gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp khi triển khai.
Liên quan đến cơ chế nộp trước, VCCI cho rằng việc buộc doanh nghiệp phải duy trì một khoản tiền nộp trước đủ lớn tại tài khoản tiền gửi để bảo đảm thông quan sẽ tạo gánh nặng đáng kể về dòng tiền; trường hợp số dư không đủ, hàng hóa có thể bị giữ lại, gây đình trệ và làm gián đoạn chuỗi cung ứng của chủ hàng.
Từ phân tích trên, VCCI đề nghị cho phép doanh nghiệp được linh hoạt lựa chọn áp dụng hình thức bảo lãnh thay cho việc nộp tiền trước; đồng thời bổ sung hình thức “ký quỹ linh hoạt” theo chu kỳ đối soát ngắn hạn (cuối ngày hoặc cuối tuần) và cơ chế hoàn trả tự động, kịp thời số dư tài khoản chưa sử dụng, nhằm giảm áp lực duy trì hạn mức tín dụng ngân hàng và gỡ vướng dòng vốn lưu động cho doanh nghiệp.