Doanh nghiệp tại Ninh Bình: Thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng, thấp nhất 50 nghìn đồng

(CLO) Trong số 126 doanh nghiệp ở Ninh Bình thông báo dự kiến thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024, mức cao nhất được ghi nhận là 100 triệu đồng, còn thấp nhất là 50 nghìn đồng.

Theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Ninh Bình, đến hết ngày 22/12, đã có 126 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho người lao động.

doanh nghiep tai ninh binh thuong tet cao nhat 100 trieu dong thap nhat 50 nghin dong hinh 1

Công nhân Công ty cổ phần liên doanh ô tô Thành Công Việt Nam (tỉnh Ninh Bình). Ảnh Báo ND

Trong đó, chỉ có 31 doanh nghiệp có thông báo thưởng cả Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các doanh nghiệp còn lại chỉ thông báo thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn với mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/người và cao nhất là 100.000.000 đồng/người.

Cụ thể, ở loại hình doanh nghiệp công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đến thời điểm này mới chỉ có 2 doanh nghiệp có dự kiến mức thưởng Tết cho người lao động. Trong đó, đối với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 291.000 đồng/người, cao nhất 1.000.000 đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người. Đối với Tết Nguyên đán 2024 dự kiến bình quân mức thưởng là 2.570.000 đồng/người, cao nhất là 6.000.000 đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người.

Ở loại hình doanh nghiệp công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, đến thời điểm này chỉ có 1 doanh nghiệp có báo cáo dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn nhưng chưa có mức thưởng cụ thể.

Ở loại hình doanh nghiệp dân doanh, đã có 14 đơn vị, doanh nghiệp có báo cáo dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2024 và 73 đơn vị doanh nghiệp có dự kiến mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cho người lao động. Đối với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân 492.000 đồng/người, cao nhất 1.000.000 đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người. Còn dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân 9.778.000 đồng/người, cao nhất 100.000.000 đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người.

Ở loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đến thời điểm này có 14 đơn vị doanh nghiệp có báo cáo dự kiến mức thưởng Tết Dương lịch 2024 và 50 đơn vị doanh nghiệp có dự kiến mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cho người lao động. Trong đó, mức thưởng Tết Dương lịch dự kiến có mức bình quân 74.000 đồng/người, cao nhất 1.000.000 đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người. Còn dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân 4.957.000 đồng/người, cao nhất 80.000.000 đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người.

Về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, mới đây tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, diễn ra vào ngày 6/12, Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trình bày cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực và toàn diện, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Tuy nhiên, có 3 chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành đó là tốc độ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023 ước đạt 16.431 tỉ đồng, đạt 73,4% dự toán. Tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 1,7% so với cùng kỳ, đạt 96,2% kế hoạch năm, tổng giá trị nhập khẩu giảm 11%.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: