Doanh thu dầu khí Nga có thể lao dốc 35% trong tháng 11

(CLO) Doanh thu dầu khí Nga sẽ giảm 35% trong tháng 11 khi dầu Urals rơi 36,61 USD/thùng do ảnh hưởng của lệnh trừng phạt của Mỹ.

Doanh thu dầu khí của Nga dự kiến giảm mạnh 35% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô Nga lao dốc và đồng nội tệ tăng giá.

770-202511250148321.png
Hình minh họa dàn khoan dầu trên nền cờ Nga. Ảnh: Oil Price

Theo tính toán của Reuters công bố ngày 24/11, ngân sách Nga trong tháng này dự kiến thu về khoảng 6,63 tỷ USD (tương đương 520 tỷ ruble) từ dầu khí, thấp hơn 35% so với tháng 11/2024.

Nguồn thu từ dầu khí hiện là khoản đóng góp lớn nhất cho ngân sách Liên bang Nga, vốn được sử dụng cho các khoản chi tiêu lớn liên quan đến chiến sự tại Ukraine.

Trong tháng này, mức chênh lệch giá của dầu Urals – loại dầu chủ lực của Nga – đã nới rộng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2023 sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với các tập đoàn dầu khí hàng đầu như Rosneft và Lukoil.

Tuần trước, giá dầu Urals xuất khẩu từ cảng Novorossiysk ở Biển Đen giảm xuống chỉ còn 36,61 USD mỗi thùng, mức thấp nhất trong gần ba năm.

Giá dầu Urals xuất khẩu từ Novorossiysk và các cảng ở biển Baltic đã giảm mạnh kể từ khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt vào cuối tháng 10. Hiện mức chênh lệch giữa dầu Urals và dầu Brent quốc tế đã tăng lên trung bình 23,52 USD mỗi thùng trong nửa đầu tháng 11.

Khoảng cách giá ngày càng lớn này sẽ tiếp tục gây áp lực lên nguồn thu dầu khí, vốn là nguồn thu ngân sách quan trọng để Nga duy trì chi tiêu cho chiến sự tại Ukraine.

Tháng 10 vừa qua, doanh thu dầu khí của Nga đã giảm 27% so với cùng kỳ năm trước do giá dầu thế giới đi xuống, lệnh trừng phạt gia tăng và đồng ruble mạnh lên. Tháng 11 cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể so với năm ngoái.

Tuần trước, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết phân tích ban đầu cho thấy các biện pháp trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil đang phát huy tác dụng, làm giảm giá dầu Nga và từ đó hạn chế khả năng tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: