Độc đáo hổ gỗ giá hơn 100 triệu đồng tại hội chợ hoa xuân 2022

Thứ năm, 20/01/2022 18:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những tác phẩm gỗ quý được các bàn tay nghệ nhân chế tác ra hình tượng hổ với giá từ vài triệu đến hơn trăm triệu đồng đang được bày bán tại hội chợ hoa xuân thu hút rất nhiều người dân thủ đô quan tâm.

Chợ hoa xuân nằm tại khu vực quảng trường phía trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Những ngày này, nhộn nhịp các tiểu thương, người dân mang cây cảnh, đồ gỗ… đến phục vụ người dân chơi Tết Nhâm Dần.

doc dao ho go gia hon 100 trieu dong tai hoi cho hoa xuan 2022 hinh 1

Phía bên trong khu vực chợ đồ gỗ, năm nay có nhiều mẫu tượng gỗ được trưng bày. Đặc biệt, có khá nhiều tác phẩm được chế tác tinh xảo về tượng hổ được trưng bày, bày bán có giá trị cao.

doc dao ho go gia hon 100 trieu dong tai hoi cho hoa xuan 2022 hinh 2

Một tác phẩm hổ được chế tác bằng gỗ mun đang được chủ cửa hàng "hét" giá 115 triệu đồng.

doc dao ho go gia hon 100 trieu dong tai hoi cho hoa xuan 2022 hinh 3

Bà Trần Minh Tâm là chủ nhân của bức tượng hổ gỗ mun giá trên 100 triệu cho biết: “Các mặt hàng đồ gỗ được chúng tôi vận chuyển đến đây từ giữa tháng 12 âm lịch. Năm nay là năm Nhâm Dần nên các mặt hàng về hổ được nhiều người dân đón nhận. Gian hàng tôi đang bày bán có 1 tượng hổ gỗ với chiều cao 1m và chiều dài 2m với giá 115 triệu đồng.”

doc dao ho go gia hon 100 trieu dong tai hoi cho hoa xuan 2022 hinh 4

Các tượng gỗ nhỏ hơn đang được rao bán hơn 10 triệu đồng.

doc dao ho go gia hon 100 trieu dong tai hoi cho hoa xuan 2022 hinh 5
doc dao ho go gia hon 100 trieu dong tai hoi cho hoa xuan 2022 hinh 6

Ngoại trừ con hổ gỗ khủng có giá trên 100 triệu nêu trên thì đa phần kích thước mỗi con hổ đều có chiều dài khoảng 90 cm và cao 50 cm.

doc dao ho go gia hon 100 trieu dong tai hoi cho hoa xuan 2022 hinh 7

Năm Nhâm Dần nên nhiều cửa hàng gỗ đã cho ra các tác phẩm hình tượng hổ và đều trưng bày ngay trước cửa hàng của mình.

doc dao ho go gia hon 100 trieu dong tai hoi cho hoa xuan 2022 hinh 8

Ông Nguyễn Văn Thịnh chủ cửa hàng mỹ nghệ gỗ thủy Tùng Việt cho biết: “Năm nay các đồ vật liên quan đến hổ được rất nhiều người dân lựa chọn. Thường chúng tôi hay dùng các chất liệu gỗ quý và tốt để chế tác ra các bức tượng linh vật và sử dụng tay nghề thợ cao mới toát lên được khí chất của tác phẩm linh vật hổ này.”

doc dao ho go gia hon 100 trieu dong tai hoi cho hoa xuan 2022 hinh 9

Phân khúc giá tiền giao động từ 2-20 triệu đối với mỗi bức tượng hổ gỗ.

doc dao ho go gia hon 100 trieu dong tai hoi cho hoa xuan 2022 hinh 10

Anh Trần Đăng Duy (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết: “Năm nay là năm Nhâm Dần nên tôi mua tượng hổ về trưng bày ở bàn làm việc cho đẹp, một phần hổ là chúa tể của rừng nên tôi cũng mong muốn có thêm phong thủy thuận lợi trong công việc khi có được bức tượng này.”

doc dao ho go gia hon 100 trieu dong tai hoi cho hoa xuan 2022 hinh 11

Một bức tượng hổ gỗ với chất liệu trắc đen đang được rao bán với giá 2 triệu đồng.

Quang Hùng

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống