Độc đáo với kiến trúc lâu đài đá khổng lồ ở Ninh Bình

(CLO) Sự phối hợp hài hòa giữa nét cổ điển của châu Âu cùng hệ thống mái cong truyền thống của người Việt Nam. Tòa lâu đài bằng đá khổng lồ ở Ninh Bình được xây dựng chủ yếu bằng đá xanh Ninh Vân trong suốt 14 năm ở hiện tại đang là địa điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan, khám phá.
doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 1

Theo quan sát, tòa lâu đài bằng đá uy nghi tọa lạc trên mảnh đất có diện tích 3.000m2 (tại xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), gồm 4 tầng, mặt bằng rộng 450m2, cao 27m. Nguyên liệu chủ yếu là loại đá xanh Ninh Vân. Một số chi tiết được sử dụng đá trắng ở miền Trung và Tây Nguyên.

doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 2

Sở hữu lối kiến trúc độc đáo, là sự phối hợp hài hòa giữa đường nét cổ điển châu Âu (vòm trần đại sảnh, hệ thống cột, xà...) và hệ thống mái cong.

doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 3

Từ những phiến đá thô sơ, qua bàn tay tài hoa của những người thợ đá Ninh Vân (tỉnh Ninh Bình) đã chế tác, gắn kết tạo nên công trình toà nhà đá khổng lồ với tổng trọng lượng 2.025 tấn. Trong ảnh là khuôn viên tòa lâu đài đá khổng lồ ở Ninh Bình.

doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 4

Khi xây dựng, những người thợ đã lắp ghép những khối đá bằng ngõng, mộng (chỉ sử dụng thêm keo kết dính truyền thống là mật mía, vôi …), làm ròng rã trong 14 năm mới hoàn thành.

doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 5

Trong đó, tầng 1 của toà nhà đá là tầng hầm, diện tích 410m2, cao 2,65 m, âm sâu dưới đất 1 m. Điểm nhấn của toà nhà đá chính là tầng 2 có diện tích 410 m2, cao 5 m. Tường bao quanh tầng 2 là sự kết hợp giữa 21 cột đá và vách bưng đá gồm 20 tấm đá. Cột đá có đường kính 0,5 m, cao 4,6 m.

doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 6

Mỗi tấm đá có diện tích 5,5 m2, dày 0,35 m, cao 4,6 m, rộng 1,2 m. Bốn mặt tường có 18 cửa sổ, phào cửa sổ làm bằng đá trắng, các song cửa sổ cũng làm bằng đá trắng, tạo ra sự thông thoáng của tường vách và có tác dụng như những cột đỡ cho phần kết cấu trên.

doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 7

Khuôn viên ao vườn bên trong tòa lâu đài đá ở Ninh Bình.

doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 8

Khu vực phía cổng vào lâu đài.

doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 9

Xung quanh tầng 2 có lan can đá, cao 0,89 m. Chiều rộng của hiên là 1,54 m lát đá có hình đồng tiền cổ thời Đinh "Thái Bình Hưng Bảo". Dựng trên dầm đá của lan can đá ở 4 xung quanh tầng 2 là 28 cột hiên cao 3,3 m, đường kính cột 0,3 m. Nếu tính cả đế và dầm đá, cột đá cao 4,5 m. Các dầm đá đều có phào, chỉ mài nhẵn. Dầm đá phía trên rộng và cao hơn để dựng lan can của tầng 3 trên đó.

doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 10

Điều đặc biệt ở tầng 2 là dựng 4 cột đá tròn lớn, cao 3 m, đường kính 0,9 m, chế tác theo truyền thống "thượng thu hạ thách" để đỡ các dầm đá cong. 4 cột đá cao và to được mài nhẵn lỳ nổi lên vân đá màu vàng và đen bóng loáng có thể soi gương được, sờ vào mát rượi.

doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 11

Đầu 4 cột đá tròn được làm các dầm bằng đá cong gần như bán nguyệt tạo thành 8 vòm trần có 8 vòng tròn, trên đó vẽ các họa tiết hoa văn về lịch sử của Việt Nam từ thời Đông Sơn đến thời Nguyễn.

doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 12

8 vòm có 8 vòng tròn, trên đó vẽ các họa tiết hoa văn về lịch sử của Việt Nam từ thời Đông Sơn đến thời Nguyễn

doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 13

Một số tác phẩm nghệ thuật bằng đá đặt tại trong và ngoài khuôn viên toà nhà.

doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 14
doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 15

Từ những phiến đá thô sơ, qua bàn tay tài hoa của người thợ đá Ninh Vân, tỉnh Ninh Bình đã chế tác thành các tác phẩm, gắn kết bền chặt với nhau tạo nên công trình toà lâu đài đá khổng lồ "độc nhất vô nhị" ở Ninh Bình. Có lẽ, đây là toà nhà đá duy nhất, độc đáo và lớn nhất Việt Nam, nó toạ lạc trên mảnh đất Ninh Bình - nơi có nghề chạm khắc đá lâu đời.

doc dao voi kien truc lau dai da khong lo o ninh binh hinh 16

Theo nhà sử học Lê Văn Lan, công trình này như một di sản vô giá để lại cho đời sau. Vì vậy, ông muốn đây sẽ trở thành một bảo tàng lịch sử để giới thiệu cho thế hệ trẻ và du khách nước ngoài về lịch sử Việt Nam, hiểu rõ hơn về mảnh đất, con người "dòng giống Tiên - Rồng".

Cũng như tầng 2, tầng 3 của toà nhà đá có kiến trúc gồm 4 cột đá lớn nguyên khối cao 3,8 m, đường kính 0,9 m nằm 4 góc sát tường bao tầng. Tường của tầng 3 chỉ có 18 cột đá và vách bưng đá cũng giống như tầng 2. Điều độc đáo ở tầng 3 không có cửa ở phía Bắc như tầng 2, nhưng trên dầm đá phía Bắc ở giữa dựng một phù điêu đá lớn. Phù điêu đá cao 7,5 m, gồm bức phù điêu, 2 cột đá và mái phù điêu. Bức phù điêu này cao nhất, đứng ở chỗ quan trọng nhất, là mặt tiền của toà nhà đá, khẳng định Toà nhà Đá Việt.

Tầng 4 của toà nhà đá thi công vất vả hơn nhiều vì phải xây dựng ở độ cao trên 12m, phải dùng cần cẩu cỡ lớn để chuyển nguyên vật liệu lên cao. Đây là tầng có cao nhất với 14m, tính đến đỉnh tháp khánh đá, tạo cho toà nhà có độ cao 27m. Tầng 4 có Nghênh phong các xây toàn bằng đá cao 8,1m và một tháp đá cao 14m có 3 tầng xây toàn bằng các tấm đá lớn, trên tầng 3 của tháp đá treo khánh đá.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: