'Đổi sách lấy cây' năm 2026: Lan tỏa tri thức và lối sống xanh

(CLO) Chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23/5 đến 2/8/2026 vào các ngày cuối tuần tại hơn 15 điểm quy đổi thuộc 6 tỉnh, thành phố.

Chương trình do Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky cùng Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phát động.

Bước sang năm thứ 8 triển khai, chương trình tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của một mô hình cộng đồng kết hợp giữa phát triển văn hóa đọc, bảo vệ môi trường và hỗ trợ an sinh xã hội. Hoạt động được tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, đồng thời tiếp nối hành trình nhiều năm của Fly To Sky trong việc thúc đẩy ý thức trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và chia sẻ tri thức đến cộng đồng.

Trong suốt 8 năm qua, “Đổi sách lấy cây” được duy trì thường niên với quy mô ngày càng mở rộng. Mỗi năm, chương trình tiếp nhận trung bình từ 10 – 20 tấn sách, giấy các loại. Hàng nghìn đầu sách cùng hàng trăm bộ sách giáo khoa đã được trao tặng đến học sinh vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các cơ sở bảo trợ xã hội. Nhiều tủ sách, thư viện cộng đồng cũng được xây dựng, góp phần giúp trẻ em có thêm cơ hội tiếp cận tri thức và nâng cao chất lượng học tập.

dslc-tcbc-1-7.jpg
Đổi sách lấy cây” năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23/5 đến 2/8/2026 vào các ngày cuối tuần tại hơn 15 điểm quy đổi thuộc 6 tỉnh, thành phố.

Không chỉ mang giá trị giáo dục, chương trình còn tạo tác động tích cực đối với môi trường thông qua việc khuyến khích tái sử dụng, tái chế và tiêu dùng xanh. Mỗi năm, hàng nghìn cây xanh và sản phẩm thân thiện với môi trường được trao đổi cho người tham gia, góp phần hình thành lối sống bền vững trong cộng đồng.

Theo thống kê, tính đến hết năm 2025, chương trình đã thu hút hơn 43.000 lượt người tham gia, tiếp nhận và quy đổi gần 100 tấn sách, giấy cùng hàng chục nghìn vật phẩm như quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi, chai nhựa, vỏ hộp sữa và pin đã qua sử dụng. Riêng năm 2025, chương trình ghi nhận hơn 12 tấn sách, giấy được tiếp nhận; hơn 25.000 sản phẩm quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi và hơn 25.000 vật phẩm tái chế được quy đổi, với sự tham gia của gần 10.000 lượt người và hơn 8.000 tình nguyện viên trên toàn quốc.

Tiếp nối những kết quả đạt được, chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23/5 đến 2/8/2026 vào các ngày cuối tuần tại hơn 15 điểm quy đổi thuộc 6 tỉnh, thành phố.

Người dân khi tham gia chương trình có thể mang đến nhiều loại vật phẩm khác nhau, bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi, gấu bông và các vật liệu có thể tái chế như giấy vụn, thùng carton, vỏ hộp sữa, chai nhựa, lon kim loại. Tất cả các vật phẩm này sẽ được tiếp nhận tại điểm đổi và quy đổi sang cây xanh hoặc các sản phẩm thân thiện với môi trường, tạo động lực trực tiếp để người dân tham gia và hình thành thói quen tiêu dùng bền vững.

2.png
Các loại vật phẩm tiếp nhận quy đổi.

Điểm mới đáng chú ý của chương trình năm nay là việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động quy đổi. Hệ thống hỗ trợ sẽ được triển khai tại các điểm đổi nhằm giúp tình nguyện viên xác định mức quy đổi phù hợp dựa trên số lượng và loại vật phẩm người dân mang đến. Việc ứng dụng AI không chỉ giúp quá trình quy đổi diễn ra nhanh chóng, minh bạch và đồng bộ hơn mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm người tham gia và tối ưu công tác quản lý dữ liệu cho chương trình.

Sau khi tiếp nhận, toàn bộ vật phẩm sẽ được phân loại để sử dụng hiệu quả. Sách giáo khoa được trao tặng cho học sinh khó khăn trước năm học mới; sách tham khảo và truyện được sử dụng để xây dựng thư viện cộng đồng; quần áo và đồ dùng được gửi đến các khu vực khó khăn; trong khi các vật liệu tái chế sẽ được xử lý, tái chế hoặc gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện.

Anh Lê Văn Phúc – Giám đốc Hệ thống từ thiện Fly To Sky, Phó Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam, Trưởng Ban Điều hành toàn quốc chương trình cho biết: “Sau 8 năm triển khai, điều quan trọng nhất mà chương trình đạt được không chỉ là số lượng sách hay vật phẩm, mà là sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng. Khi mỗi người bắt đầu quan tâm đến việc tái sử dụng, chia sẻ và bảo vệ môi trường, đó chính là nền tảng để xây dựng một xã hội phát triển bền vững.”

Với ý nghĩa nhân văn và thiết thực, “Đổi sách lấy cây” không chỉ tạo nên một không gian để cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần tiết kiệm, tái sử dụng và chia sẻ yêu thương. Từ những hành động nhỏ của mỗi cá nhân, chương trình đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường và cộng đồng, đặc biệt là với trẻ em và người dân tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Fly To Sky là hệ thống thiện nguyện, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được thành lập vào ngày 02/09/2018 tại Gia Lai bởi bạn trẻ Lê Văn Phúc – Cá nhân trẻ tuổi nhất nước được trao tặng Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia khi mới 17 tuổi. Bao gồm Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky và Nhóm từ thiện Fly To Sky, thành viên các Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), có quy mô hoạt động trên quy mô toàn quốc. Là hệ thống từ thiện tiêu biểu toàn quốc vinh dự được trao 06 giải thưởng quốc gia và 01 giải thưởng Quốc tế về tình nguyện, vì cộng đồng; 07 năm liền được Trung ương vinh danh tiêu biểu toàn quốc.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: