Kiều bào châu Âu về Tân Trào lan tỏa yêu thương

(CLO) Trong hai ngày 9-10/2, hành trình du lịch thiện nguyện “Xuân Chiến Khu 2026” do Quỹ Nhân ái cộng đồng người Việt tại châu Âu khởi xướng đã diễn ra tại Tân Trào (Tuyên Quang), để lại nhiều dấu ấn sâu sắc về tri ân lịch sử và sẻ chia trách nhiệm xã hội với cộng đồng địa phương còn nhiều khó khăn.
z7519010557191_dd38ad45170ef2f9dbbd5e462171f9b4.jpg
Quang cảnh chương trình du lịch thiện nguyện “Xuân Chiến Khu 2026”.

Chương trình quy tụ 47 kiều bào đại diện cộng đồng người Việt tại Ba Lan, Cộng hòa Séc, Đức, Slovakia, Anh, Pháp, Hà Lan và Romania. Đồng hành cùng đoàn có Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam toàn châu Âu; ông Phạm Gia Hậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cùng đại diện các hội đoàn và nhà hảo tâm.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào - “Thủ đô kháng chiến”, nơi gắn liền với những quyết sách lịch sử quan trọng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian linh thiêng của núi rừng chiến khu xưa, các thành viên đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc.

z7519010557219_1adde31f5e7c0ecb707751d735e3f4dd.jpg
Tại Nhà văn hóa xã Tân Trào, đoàn đã trao 211 suất quà cho 135 học sinh nghèo, 29 trẻ mồ côi và 47 trẻ em khuyết tật.

Nhiều kiều bào chia sẻ, dù sinh sống và làm việc nhiều năm tại châu Âu, song khi trở về Tân Trào, cảm xúc hướng về cội nguồn vẫn nguyên vẹn, thôi thúc họ đóng góp thiết thực hơn cho quê hương. Tinh thần “uống nước nhớ nguồn” từ hành trình về nguồn ấy đã được nối dài bằng các hoạt động thiện nguyện cụ thể.

Tại Nhà văn hóa xã Tân Trào, đoàn đã trao 211 suất quà cho 135 học sinh nghèo, 29 trẻ mồ côi và 47 trẻ em khuyết tật. Trên tuyến Tân Trào - Trung Sơn, thêm 372 suất quà tiếp tục được gửi tới trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí vận động cho chương trình thiện nguyện tại Tuyên Quang ước tính hơn 400 triệu đồng, trong đó xã Trung Sơn là địa phương nhận số lượng quà lớn nhất.

Không khí tại các điểm trao quà trở nên ấm áp, xúc động với những nụ cười rạng rỡ của trẻ em vùng cao và sự đón nhận chân thành của người dân địa phương.

z7519010740650_0de5c3a1ac176c3b2f25a5414305c987.jpg
Các kiều bào chụp hình lưu niệm tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang khẳng định, hoạt động của đoàn kiều bào châu Âu là minh chứng sinh động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần cùng địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

“Xuân Chiến Khu 2026” khép lại, nhưng những giá trị nhân văn từ du lịch thiện nguyện vẫn tiếp tục lan tỏa, góp phần bồi đắp sợi dây gắn kết bền chặt giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: