Đại hội có sự tham dự của 218 đại biểu chính thức, đại diện cho 420 hội viên đang sinh hoạt tại các chi hội trên địa bàn tỉnh.
Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An gồm đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành.
Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, khẳng định vị thế Hội Nhà báo Nghệ An
Báo cáo tại Đại hội cho thấy, mặc dù nhiệm kỳ vừa qua chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn hệ thống chính trị và sáp nhập các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An vẫn duy trì hiệu quả hoạt động, tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo trên địa bàn. Với nhiều kết quả nổi bật, Hội được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hội thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các quy định về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, góp phần xây dựng đội ngũ hội viên có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và ý thức nghề nghiệp. Trong suốt nhiệm kỳ, không có hội viên nào vi phạm pháp luật hoặc các quy định của Hội.
Song song với đó, Hội chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn thông qua việc phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số, báo chí đa phương tiện, kỹ năng viết về xây dựng Đảng, lý luận chính trị và các lĩnh vực chuyên sâu khác. Hội cũng phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức bốn hội thảo nghiệp vụ quy mô khu vực với sự tham gia của các cơ quan báo chí và hội nhà báo thuộc 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Phong trào sáng tạo tác phẩm báo chí tiếp tục được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, hơn 140 tác phẩm được hỗ trợ từ Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao với tổng kinh phí gần 550 triệu đồng. Hội cũng phối hợp tổ chức nhiều giải báo chí cấp tỉnh, thu hút 1.649 tác phẩm dự thi, trong đó 509 tác phẩm đoạt giải tại các sân chơi như Giải Báo chí Nghệ An, Giải Búa liềm vàng, cuộc thi viết về các điển hình "Dân vận khéo" và giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã giành 12 Giải Báo chí Quốc gia, 17 Giải Búa liềm vàng toàn quốc cùng nhiều giải thưởng báo chí của các bộ, ngành Trung ương. Năm 2025, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An là hội nhà báo địa phương duy nhất trong cả nước được Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng Trung ương tặng Bằng khen tập thể xuất sắc.
Công tác xây dựng tổ chức Hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Hội có 420 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội, tăng hơn 100 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hội duy trì hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống hội viên, tổ chức Hội Báo Xuân, giao lưu văn hóa, thể thao, đối ngoại và vận động nguồn lực hỗ trợ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng, đồng thời xây dựng hai căn nhà Đại đoàn kết.
Đổi mới hoạt động, xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh trong kỷ nguyên số
Bước sang nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; nâng cao vai trò là mái nhà chung của đội ngũ người làm báo, tập hợp, đoàn kết hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội của báo chí.
Hội đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ người làm báo Nghệ An có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và không để xảy ra trường hợp hội viên vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cũng như Quy tắc sử dụng mạng xã hội.
Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IX gồm 11 ủy viên. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội.
Theo đó, đồng chí Trần Minh Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Đồng chí Hồ Thị Ngân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội; đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 9 thành viên tham dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, trong đó có 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Lợi ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Hội tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn, thích ứng với yêu cầu phát triển của nền báo chí hiện đại.
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển và truyền cảm hứng cống hiến.
Lãnh đạo tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát thực tiễn, phản ánh khách quan, trung thực đời sống xã hội; chủ động đấu tranh với các thông tin sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời nâng cao chất lượng phản biện xã hội, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân bằng các phương thức truyền thông hiện đại.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đối với hoạt động báo chí, mỗi nhà báo cần không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới nhưng phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tính trung thực trong hoạt động báo chí. Mỗi tác phẩm cần có giá trị định hướng, phản ánh hơi thở cuộc sống và góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người cùng khát vọng phát triển của Nghệ An.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí và công tác Hội. Hội Nhà báo Việt Nam trao Bằng khen cho Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng 4 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội.
Trong khuôn khổ Đại hội, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng phát động chương trình quyên góp xây dựng Nhà tưởng niệm các nhà báo liệt sĩ cách mạng, góp phần tri ân những người làm báo đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.