Đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương, ghi dấu ấn đậm nét của Công ty CP Tập đoàn Hoàng Oanh

(NB&CL) Vân Nội là xã có vùng trồng rau lớn bậc nhất tại Hà Nội. Trước đây, khi chưa có chợ rau an toàn, người nông dân phải buôn bán nhỏ lẻ hai bên đường Quốc lộ.

Từ khi được hình thành và đi vào hoạt động, chợ rau an toàn Vân Nội đã làm thay đổi tích cực đời sống sản xuất kinh doanh của nhiều hộ nông dân trong và ngoài vùng.

dong gop tich cuc vao phat trien kinh te dia phuong ghi dau an dam net cua cong ty cp tap doan hoang oanh hinh 1

Xã Vân Nội có 7 thôn, đa phần các hộ dân sản xuất rau sạch và kinh doanh nông sản. Trước khi tạo được thương hiệu rau an toàn và có đầu ra ổn định như hiện nay, người dân xã Vân Nội đã từng rất đau đầu trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

Sản phẩm rau, củ, quả Vân Nội sau thu hoạch đa phần mang đi bán nhỏ lẻ, hình thành các chợ tự phát ven đường Quốc lộ 23B. Kinh doanh tự phát, không tập trung khiến lượng hàng hóa tiêu thụ không ổn định và hơn nữa, trong nhiều năm, hoạt động buôn bán ven đường gây mất an toàn giao thông, khó kiểm soát chất lượng rau. Rau không rõ nguồn gốc, nhập nhèm gắn mác rau Vân Nội đã từng là vấn đề làm đau đầu chính quyền địa phương này.

Năm 2013, sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Đông Anh và các Sở ngành liên quan, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định cho phép Đông Anh triển khai thực hiện dự án xây dựng mới chợ rau an toàn xã Vân Nội để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu, đường dẫn cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài trên địa bàn huyện Đông Anh; đồng thời giải quyết triệt để vấn đề đầu ra cho rau an toàn xã Vân Nội, góp phần ổn định đời sống sản xuất của người dân.

dong gop tich cuc vao phat trien kinh te dia phuong ghi dau an dam net cua cong ty cp tap doan hoang oanh hinh 2

Chợ rau an toàn Vân Nội ngày càng được người dân tin tưởng vào tham gia kinh doanh, mua bán.

Công ty CP Tập đoàn Hoàng Oanh là đơn vị trúng thầu. Dự án được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động không lâu sau đó. Tính đến nay, chợ rau an toàn xã Vân Nội đã hoạt động ổn định gần 7 năm. Đời sống sản xuất, nghề kinh doanh buôn bán rau, củ địa phương có những chuyển biến tích cực đáng kể. Nơi đây không những là điểm tiêu thụ rau, củ cho nông dân trong xã mà của cả các vùng lân cận. Chợ đi vào hoạt động còn giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người lao động địa phương.

Để tạo thuận lợi cho bà con kinh doanh, người dân đến giao dịch mua bán, ngoài việc xây dựng hạ tầng chợ đã được phê duyệt, Công ty Hoàng Oanh còn tài trợ, ủng hộ xây dựng hạ tầng đường dân sinh quanh chợ, tạo thuận lợi cho người dân đến kinh doanh, buôn bán. Những năm đầu hoạt động, theo nguyện vọng của người dân thôn Ba Chữ và UBND xã Vân Nội, chủ đầu tư chợ đã cho miễn phí ra vào chợ. Với tinh thần chia sẻ để giảm bớt khó khăn cho người dân, đồng hành với chính quyền địa phương, Công ty Hoàng Oanh còn xây dựng nhiều phương án miễn giảm phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, thương bệnh binh, người già… tạo được đồng tình lớn của người dân trong xã cũng như các hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Trọng Cúc - Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết: “Từ khi bắt đầu hoạt động, công ty luôn chú trọng đến đảm bảo an ninh trật tư, vệ sinh môi trường, chủ đầu tư đã ký các hợp đồng thu gom rác thải với các đơn vị có năng lực tốt, làm sao để bà con yên tâm nhất khi vào chợ kinh doanh, buôn bán”.

Tất cả các hoạt động kinh doanh nông sản địa phương hiện nay đã đi vào quy củ, người dân không còn cảnh phải bày bán ven đường, chào mời người mua. Trong khu vực chợ, cũng theo ông Phúc, công ty đã có sắp xếp khoa học thành từng khu vực ngành hàng tạo thuận tiện cho cả người mua và người bán.

dong gop tich cuc vao phat trien kinh te dia phuong ghi dau an dam net cua cong ty cp tap doan hoang oanh hinh 3

Ông Nguyễn Trọng Cúc - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Oanh.

Đối với hàng hóa trong chợ, chất lượng rau củ cũng được quản lý dễ dàng hơn, đảm bảo chất lượng hơn, tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự đều được người dân thông tin ngay đến Ban quản lý chợ. Khi chợ đi vào hoạt động, chủ đầu tư Công ty Hoàng Oanh cho thành lập Ban quản lý chợ nhằm hỗ trợ tối đa quyền lợi cho các hộ kinh doanh, giải quyết ngay các phát sinh trong quá trình mua bán, trao đổi.

Việc tham gia kinh doanh trong chợ, các hộ cá thể phải cam kết đảm bảo chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vân Nội ngày hôm nay đã khẳng định được thương hiệu rau an toàn của riêng mình. Quá trình xây dựng dù gặp nhiều khó khăn, từ việc bị trà trộn nguồn gốc đến thiếu các giải pháp đầu ra cho sản phẩm nhưng đến nay, chợ rau an toàn hoạt động hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn được UBND thành phố Hà Nội kỳ vọng đã góp phần giải quyết những khó khăn này; đời sống người nông dân xã Vân Nội nhờ đó mà đi lên trông thấy.

Nguyễn Mạnh

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: