Đồng hành Cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

(NB&CL) Những năm gần đây, Hà Nam đã trở thành một trong những địa chỉ hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Làm nên sức hấp dẫn ấy của Hà Nam không thể không nói tới vai trò của Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hà Nam.

Sự đồng hành sát sao, chủ động, tích cực, sáng tạo của Ban đã giúp các doanh nghiệp KCN hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thu hút thêm nhiều các dự án đầu tư, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nam.

Những con số “vàng”

Số liệu thống kê cho thấy, Hà Nam luôn nằm trong top 10 - 15 tỉnh thành thu hút đầu tư hiệu quả hàng đầu cả nước trong thời gian qua. Đến nay, các KCN của tỉnh Hà Nam đã thu hút được 411 dự án trong đó có 250 dự án FDI  và 161 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.246,23 triệu USD và 29.713,4 tỷ đồng. Số dự án FDI được đầu tư từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trong đó khoảng 83% các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Các dự án lớn chủ yếu tập trung vào các ngành điện, điện tử, viễn thông, trong đó có những dự án giá trị trên 300 triệu USD.

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp

Trong năm 2019, các KCN của tỉnh đã thu hút được 67 dự án trong đó có 50 dự án FDI và 17 dự án trong nước với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 753,85 triệu USD và 3.604,09 tỷ đồng, tăng gần 60% so với năm 2018. Đáng chú ý như tháng 5/2019, Tập đoàn Teijin - doanh nghiệp 100% vốn đầu tư đến từ Nhật Bản được UBND tỉnh Hà Nam cấp phép đầu tư dự án 12 triệu USD tại KCN Đồng Văn III. Dự án sẽ sản xuất sợi carbon cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp ô tô, kỹ thuật nhựa, y tế, thể thao…

Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân giai đoạn 2016 - 2019 trong các KCN đạt trên 34,5%/năm. 9 tháng đầu năm 2019 nộp ngân sách 2.782 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh nghiệp trong các KCN đang giải quyết việc làm cho trên 69 nghìn lao động, trong đó có trên 46 nghìn lao động tỉnh Hà Nam. Đến hết năm 2019, tổng số lao động đang làm việc trong các KCN tỉnh Hà Nam là 70.973 lao động.

“Cánh tay phải” đắc lực đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp

Lý giải về sự thành công mang yếu tố bất ngờ và đột phá trong thu hút đầu tư của tỉnh Hà Nam những năm gần đây, bên cạnh yếu tố vị trí địa lý thuận lợi, báo chí và các chuyên gia đề cập nhiều với những nỗ lực mạnh mẽ của Hà Nam trong việc cải thiện môi trường thu hút đầu tư của tỉnh như: Ban hành các chỉ thị, nghị quyết về định hướng thu hút đầu tư, nghị quyết về cải cách hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng,… Hiện nay, Hà Nam có 8 khu công nghiệp đã được Thủ tướng phê duyệt. Trong đó, khu công nghiệp Đồng Văn III vừa được thông qua quy hoạch 1/2000 được kỳ vọng sẽ là điểm đến mới thu hút nhà đầu tư khi tới Hà Nam. các KCN của tỉnh đều được chú trọng đầu tư, xây dựng đồng bộ, đầy đủ hạ tầng thiết yếu từ nhà ở cho chuyên gia, công nhân, cho tới cung cấp điện nước tới chân các nhà máy. Đặc biệt là giá thuê thấp hơn rất nhiều so với các khu lân cận cũng là lợi thế của tỉnh trong thu hút dòng vốn đầu tư.

Đồng chí Trần Văn Kiên – Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà đầu tư.

Đồng chí Trần Văn Kiên – Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà đầu tư.

Ngoài các chính sách ưu đãi chung của Chính phủ đối với các dự án vào KCN như ưu đãi về thuế TNDN, thuế XNK,… tỉnh Hà Nam còn thực hiện nhất quán 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư. Cùng với đó là sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành.

Và trong những thành công ấn tượng của Hà Nam trong công tác thu hút đầu tư, không thể không nói tới sự đóng góp của Ban quản lý các KCN tỉnh nơi những năm qua đã thực sự là “cánh tay phải”, là bệ đỡ đầy tin cậy, đồng hành và hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong KCN, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam luôn xác định là cơ quan đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất trên cơ sở các quy định của pháp luật, của trung ương, địa phương và quy chế quản lý các KCN để doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Hà Nam. Ban đã thực hiện tốt công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng các KCN; công tác thu hút đầu tư; bảo vệ môi trường, đất đai, Ban đã luôn chú trọng tới việc hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hỗ trợ tuyển dụng lao động, phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về các lĩnh vực: Đầu tư, môi trường, lao động, BHXH,… cho doanh nghiệp; Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chức các Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp để lắng nghe, giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh trong thu hút đầu tư. Những hoạt động tích cực đó luôn được các nhà đầu tư ghi nhận và đánh giá cao.      

Cùng với vai trò đồng hành với các doanh nghiệp, Ban quản lý các KCN thường xuyên chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp. Từ đó có các biện pháp xử lý kịp thời tránh gây ra các nguy cơ lớn ảnh hưởng tới môi trường, người dân và hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN. “Mục tiêu thu hút FDI của tỉnh bám sát chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, Hà Nam hướng tới xây dựng chính sách thu hút dự án hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Các KCN ưu tiên thu hút trong các lĩnh vực như cơ khí chế tạo, điện tử viễn thông, chế biến thực phẩm. Chúng tôi cũng thành lập riêng các trung tâm để hỗ trợ riêng dành cho các nhà đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản”, ông Trần Văn Kiên – Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam chia sẻ.

Lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh trao Giấy chứng nhận đầu tư và tặng hoa chúc mừng cho 4 Nhà đầu tư

Lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh trao Giấy chứng nhận đầu tư và tặng hoa chúc mừng cho 4 Nhà đầu tư

Có thể nói, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã gặt hái được rất nhiều  thành công trong công tác quản lý nhà nước về KCN, giúp các doanh nghiệp KCN hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thu hút thêm nhiều các dự án đầu tư, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tuy nhiên, không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam xác định cần phải nỗ lực, đổi mới và sáng tạo hơn nữa. “Trong thời gian tới, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ trong Khu công nghiệp, nhất là chất lượng cung cấp điện, nước, hạ tầng giao thông;  tạo phong cách làm việc chuyên nghiệp, năng động để thu hút đầu tư hiệu quả vào Khu công nghiệp, thúc đẩy công nghiệp của tỉnh phát triển”- chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hà Nam - Lê Thị Thủy cũng chính là chủ trương mà Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam sẽ quyết tâm thực hiện.                

PV

Xem thêm

Đứng dậy sau thất bại, anh nông dân thu tiền tỷ mỗi năm từ con vật tỏa hương

Đứng dậy sau thất bại, anh nông dân thu tiền tỷ mỗi năm từ con vật tỏa hương

(CLO) Trở về sau thời gian xuất ngoại, anh Trần Mạnh Hùng luôn ấp ủ lập nghiệp trên quê hương. Nhưng giấc mơ làm giàu của anh đã sớm thất bại ở lần thử nghiệm đầu tiên với mô hình nuôi chồn hương. Không từ bỏ, ít năm sau anh quyết tâm làm lại mô hình cũ. Lần này, nhờ kinh nghiệm và trải nghiệm, anh Hùng đã bước đầu thành công, mỗi năm có doanh thu vài tỷ đồng.

“Siêu robot” chữa cháy ở kho xăng dầu Nghệ An

“Siêu robot” chữa cháy ở kho xăng dầu Nghệ An

(CLO) Trước tình huống giả định cháy lớn ở kho xăng dầu Nghệ An, lực lượng cứu nạn đã sử dụng siêu robot điều khiển từ xa TAF35, phối hợp cùng nhiều lực lượng, phương tiện hiện đại nhanh chóng khống chế đám cháy.

Kỳ 2: Hàng loạt văn phòng nhà xe tại Đà Nẵng biến thành “bến cóc” đón trả khách, cơ quan chức năng nói gì?

Kỳ 2: Hàng loạt văn phòng nhà xe tại Đà Nẵng biến thành “bến cóc” đón trả khách, cơ quan chức năng nói gì?

(CLO) Không đón trả khách tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, hàng loạt nhà xe chạy tuyến đường dài từ Đà Nẵng đi các tỉnh đã biến văn phòng hoặc điểm giao nhận hàng hóa gần đó thành “bến cóc” đón trả khách. Những “bến cóc” núp bóng này không chỉ trở thành điểm nóng gây mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn rủi ro cho hành khách.

Khi nông dân đưa nơm tre lên “chợ số”

Khi nông dân đưa nơm tre lên “chợ số”

(CLO) Từng theo chân những phiên chợ quê suốt hơn một thế kỷ nay, chiếc nơm tre của làng Hoàng Tiến dần có mặt trên “chợ online”. Những người nông dân dù không còn trẻ nhưng cũng đã dần chuyển hướng, đưa sản phẩm quê lên “chợ số” tìm khách hàng. Hướng đi này mở ra cơ hội cho nghề truyền thống đang dần mai một.

Chủ xe 96 lần vi phạm giao thông, bị phạt gần 475 triệu đồng mắc những lỗi gì?

Chủ xe 96 lần vi phạm giao thông, bị phạt gần 475 triệu đồng mắc những lỗi gì?

(CLO) Hệ thống camera giám sát AI trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Phú Thọ, ghi nhận một ô tô vi phạm giao thông tới 96 lần. Qua xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định phương tiện đã qua nhiều đời chủ nhưng không làm thủ tục sang tên, trong khi người đang sử dụng xe liên tục vi phạm.

Gia Lai: Hỗ trợ 5 công dân bị Thái Lan trục xuất vì cư trú trái phép trở về đoàn tụ với gia đình

Gia Lai: Hỗ trợ 5 công dân bị Thái Lan trục xuất vì cư trú trái phép trở về đoàn tụ với gia đình

(CLO) Tin lời mời gọi, dụ dỗ vượt biên sang Thái Lan với những lời hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao", 5 công dân người DTTS tại Gia Lai vừa bị trục xuất do cư trú bất hợp pháp. Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ, đưa họ trở về địa phương an toàn và đoàn tụ với gia đình.

Cỡ chữ bài viết: