Tạp chí Bulletin of the Atomic Scientists, vốn đã thiết lập chiếc đồng hồ tượng trưng vào đầu Chiến tranh Lạnh, đã điều chỉnh thời gian của mình xuống còn 85 giây trước nửa đêm - gần hơn 4 giây so với một năm trước.
Thông cáo báo chí công bố việc điều chỉnh giờ, được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của một hội đồng bao gồm 8 người đoạt giải Nobel, cho biết một số cường quốc đang "ngày càng trở nên hung hăng, đối đầu và theo chủ nghĩa dân tộc".
"Những thỏa thuận toàn cầu khó khăn lắm mới đạt được đang sụp đổ, đẩy nhanh cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc theo kiểu 'kẻ thắng cuộc sẽ giành tất cả' và làm suy yếu sự hợp tác quốc tế vốn rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro chiến tranh hạt nhân, biến đổi khí hậu, lạm dụng công nghệ sinh học, mối đe dọa tiềm tàng từ trí tuệ nhân tạo và các mối nguy hiểm tận thế khác", tuyên bố đánh giá.
Ban quản lý “Đồng hồ Ngày tận thế” cảnh báo về nguy cơ gia tăng một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, khi Hiệp ước giảm vũ khí hạt nhân New START giữa Hoa Kỳ và Nga sắp hết hạn vào tuần tới.
"Lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, sẽ không còn gì ngăn cản một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân vượt tầm kiểm soát", Daniel Holz, một nhà vật lý học thuộc Đại học Chicago, đồng thời là chủ tịch Hội đồng Khoa học và An ninh của Bulletin, phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến.
Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ nối lại các vụ thử hạt nhân và đang thúc đẩy hệ thống phòng thủ tên lửa "Mái vòm vàng" được các chuyên gia nhận định sẽ sẽ làm quân sự hóa không gian hơn nữa.
Ban quản lý “Đồng hồ Ngày tận thế” cũng ghi nhận mức phát thải khí carbon dioxide (CO2) kỷ lục, nguyên nhân chính gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu, khi Mỹ đảo ngược mạnh mẽ chính sách về chống biến đổi khí hậu và một số quốc gia khác cũng lần lượt thoái lui.
Các thành viên ban quản lý cũng cảnh báo về những mối đe dọa tiềm tàng do sự rạn nứt nguy hiểm trong lòng tin toàn cầu.
"Chúng ta đang sống trong một cuộc khủng hoảng thông tin tột độ - cuộc khủng hoảng sâu xa nhất - được thúc đẩy bởi công nghệ khai thác và bóc lột, lan truyền những lời dối trá nhanh hơn sự thật và thu lợi từ sự chia rẽ của chúng ta", Maria Ressa, nhà báo điều tra người Philippines và từng đoạt giải Nobel Hòa bình, cho biết.
Bà Ressa đã chỉ ra những lời đe dọa chiếm Greenland từ nước Mỹ như những ví dụ về việc thất bại trong "cuộc chiến bảo vệ tính toàn vẹn thông tin". Bà nói: "Những người kiểm soát các nền tảng định hình niềm tin của hàng tỷ người đã hợp nhất với những người kiểm soát chính phủ và quân đội".
Tạp chí Bulletin of the Atomic Scientists, được thành lập bởi Albert Einstein, Robert Oppenheimer và các nhà khoa học hạt nhân khác tại Đại học Chicago, ban đầu đặt đồng hồ 7 phút trước nửa đêm vào năm 1947. Kể từ đó, nó đã được điều chỉnh lùi lại 8 lần và tiến lên 18 lần, hiện chỉ còn vỏn vẹn 85 giây.
"Vấn đề là lời nói không hề đi đôi với hành động", Alexandra Bell, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tờ Bulletin, lý giải nguyên nhân.