'Máy bay ngày tận thế' của Mỹ bất ngờ xuất hiện sau 51 năm, điều gì đang xảy ra?

(CLO) Chiếc Boeing E-4B Nightwatch, thường được gọi là “máy bay ngày tận thế” của Mỹ, đã được ghi nhận xuất hiện trở lại lần đầu tiên sau 51 năm.

Theo các ghi nhận, chiếc máy bay di chuyển từ căn cứ lâu năm tại bang Nebraska đến Maryland, gần Washington, bay qua nhiều khu vực của Mỹ và hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX) vào ngày 8/1.

Trong chuyến bay này, Boeing E-4B chở Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tới Nam California trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài một tháng mang tên “Kho vũ khí tự do”.

Bên trong chiếc máy bay
Chiếc "máy bay ngày tận thế" được phát hiện lần đầu tiên sau 51 năm. Ảnh: MXH

Boeing E-4B Nightwatch được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong các kịch bản xấu nhất như chiến tranh hạt nhân hoặc tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Việc chiếc máy bay đặc biệt này xuất hiện đã gây chú ý mạnh trên mạng xã hội. Một số người dùng X bày tỏ lo ngại, đặt câu hỏi liệu có nguy cơ chiến tranh hoặc thảm họa sắp xảy ra. Thậm chí, có người đã hỏi chatbot Grok của nền tảng này về ý nghĩa của sự kiện.

Chatbot Grok trả lời rằng Boeing E-4B Nightwatch, còn được gọi là “máy bay ngày tận thế”, là trung tâm chỉ huy trên không của Không quân Mỹ, phục vụ các nhà lãnh đạo trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như chiến tranh hạt nhân.

Theo Grok, đây là cảnh tượng hiếm thấy tại Los Angeles, có thể là lần đầu tiên trong 51 năm, và nhiều khả năng liên quan đến bảo trì, huấn luyện hoặc vận chuyển, trong khi lý do chính thức chưa được công bố.

E-4B Nightwatch còn được mệnh danh là “Văn phòng Tổng thống bay”. Máy bay được phát triển từ khung thân Boeing 747 và cải tiến sâu để bảo đảm tính liên tục của hoạt động quản lý nhà nước trong các tình huống khẩn cấp nghiêm trọng, khi các trung tâm chỉ huy mặt đất bị phá hủy hoặc không thể sử dụng.

So với các máy bay tổng thống khác, E-4B nổi bật nhờ khả năng sống sót cao, được thiết kế để hoạt động ngay cả sau các vụ nổ hạt nhân. Hệ thống điện tử và liên lạc của máy bay được bảo vệ trước xung điện từ - yếu tố có thể làm tê liệt các thiết bị thông thường.

Máy bay có khả năng tiếp nhiên liệu trên không, cho phép bay liên tục trong thời gian dài. Trên thân và nóc máy bay có các cấu trúc đặc biệt, bao gồm một vòm chứa khoảng 67 đĩa vệ tinh và ăng-ten phục vụ hệ thống liên lạc an toàn.

E-4B có thể chở hơn 100 người, được trang bị phòng họp, trung tâm chỉ huy và các trung tâm liên lạc bảo mật cao. Theo Business Insider, chi phí vận hành mỗi giờ của máy bay này là khoảng 159.529 USD, khiến nó trở thành một trong những máy bay đắt đỏ nhất của Không quân Mỹ.

Theo Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, năm 2022, Không quân Mỹ đã đưa vào sử dụng một thiết bị mô phỏng E-4B trị giá 9,5 triệu USD nhằm huấn luyện phi công, kỹ sư bay và các thành viên phi hành đoàn vận hành loại máy bay đặc biệt này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: