Đồng Nai: Tài xế ra vào tỉnh phải có điện thoại thông minh để khai báo y tế

(CLO) Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu mọi tài xế và người bốc xếp hàng hóa bắt buộc phải có điện thoại thông minh cài đặt phần mềm nCoV, Bluezone... để phục vụ cho việc khai báo y tế khi qua các chốt kiểm dịch.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai yêu cầu tài xế, người bốc xếp hàng hóa phải có điện thoại thông minh. Ảnh: TL

Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai yêu cầu tài xế, người bốc xếp hàng hóa phải có điện thoại thông minh. Ảnh: TL

Trước đó, vào tối 4/6 Sở GTVT tỉnh Đồng Nai ra văn bản hỏa tốc hướng dẫn hoạt động vận tải theo hướng vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa trên địa bàn.

Cơ quan này yêu cầu các đơn vị vận tải xây dựng phương án thu mua, lưu thông hàng hóa với các tổ chức, cá nhân trong vùng có dịch.

Phương tiện vận chuyển phải được khử khuẩn an toàn trước, trong và sau khi hoạt động theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Theo hướng dẫn mới, tài xế phải có điện thoại thông minh cài đặt phần mềm nCoV, Bluezone, tokhaiyte.vn để khai báo y tế điểm đi/đến và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ngoài ra, tài xế và nhân viên bốc xếp (nếu có) phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định Bộ Y tế.

Hàng hóa vận chuyển ở vùng dịch trước khi được xuất đi phải đảm bảo an toàn phòng dịch.

Các đơn vị kinh doanh vận tải cần chuẩn bị thông tin về số lượng, phương tiện, lái xe, người bốc xếp hàng hóa theo xe, danh sách phương tiện và các điểm bốc xếp hàng hóa (vùng an toàn hoặc vùng dịch).

Về trình tự vận chuyển hàng hóa, trước khi vận chuyển hàng hóa vào vùng dịch, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo các thông tin về phương án vận chuyển hàng hóa qua email, Zalo hoặc đường dây nóng… của Sở GTVT nơi đến để được hỗ trợ, tránh kéo dài thời gian kiểm tra tại các chốt.

Lái xe, người bốc xếp hàng hóa theo xe phải khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; mang theo giấy chứng nhận xét nghiệm và giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng Covid-19 (nếu có) do cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Đồng Nai cung cấp.

Trong quá trình hoạt động, tài xế và lái xe phải ghi chép lại hành trình vận chuyển, các điểm dừng và trường hợp tiếp xúc.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: