Đông Nam Á không thể 'cứu' hàng hóa Trung Quốc

(CLO) Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy Trung Quốc không thể dễ dàng dựa vào các nước láng giềng với tư cách là thị trường xuất khẩu trong tình trạng suy thoái toàn cầu.

SCMP đưa tin, dòng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc chảy sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ngày càng tăng, tuy nhiên chưa đủ "tạo sức bật". Trong thời đại dịch Covid-19, khối 10 thành viên đã vượt qua Liên minh châu Âu (EU) để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trên cơ sở khu vực.

dong nam a khong the cuu hang hoa trung quoc hinh 1

Những container hàng hoá ở cảng Thanh Đảo của Trung Quốc, tháng 6/2022 - Ảnh: Getty/CNN.

Xuất khẩu của Trung Quốc "hụt hơi"?

Trong tháng 5, xuất khẩu sang Đông Nam Á đã giảm 16% so với một năm trước, kéo tổng xuất khẩu của Trung Quốc đi xuống.

Đồng thời, xuất khẩu sang Mỹ - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trên cơ sở một quốc gia - đã giảm 18% so với một năm trước tính theo đồng đôla Mỹ trong tháng Năm.

Theo dữ liệu hải quan, ở mức 42,48 tỷ USD, hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc đi Mỹ trong tháng 5 nhiều hơn 41,49 tỷ USD hàng hóa quốc gia đông dân thứ hai thế giới xuất khẩu sang Đông Nam Á trong tháng đó.

Bruce Pang, nhà kinh tế trưởng và trưởng bộ phận nghiên cứu Trung Quốc Đại lục tại JLL, cho biết Đông Nam Á không thể bù đắp hoàn toàn tổn thất từ thị trường Mỹ.

Các doanh nghiệp ở xứ cờ hoa cũng đang phải giải quyết tình trạng hàng tồn kho cao không bán được trong nửa cuối năm ngoái do lạm phát cao. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của Mỹ dự kiến sẽ giảm từ 2,1% vào năm 2022 xuống còn 1,6% trong năm nay.

Tín hiệu thương mại của Trung Quốc có dấu hiệu "hụt hơi" trong 6 tháng đầu năm. Nhìn lại 2022, quốc gia này lập kỷ lục thặng dư thương mại, khi lĩnh vực xuất khẩu của nước này đạt tốc độ tăng trưởng bùng nổ trong phần lớn thời gian của năm, mang lại sự hỗ trợ rất cần thiết cho nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới vốn đã “liêu xiêu” vì đại dịch.

dong nam a khong the cuu hang hoa trung quoc hinh 2

Trong ảnh là con tàu chở hàng đi từ cảng Yên Đài của Trung Quốc đến Indonesia vào ngày 23 tháng 4 năm 2023. Ảnh: Getty/CNBC.

Tuy nhiên, sự sụt giảm xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 12 có thể báo hiệu cho những thách thức vào đầu năm 2023 khi nền kinh tế toàn cầu suy yếu.

Năm 2022, số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố cho thấy tổng giá trị thương mại hàng hoá của nước này đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm 2022 là 42,07 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 6,3 nghìn tỷ USD, tăng 7,7% so với năm 2021.

Nếu tính bằng USD, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 7% trong năm 2022, còn nhập khẩu tăng 1,1%. Từ đó dẫn đến mức thặng dư thương mại 877,6 tỷ USD, vượt qua mức kỷ lục cũ 676 tỷ USD thiết lập vào năm 2021.

Tín hiệu ảm đạm từ Đông Nam Á 

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của ASEAN dự kiến sẽ tăng trưởng chậm lại ở mức 4,6% trong năm nay, giảm so với tốc độ 5,7% của năm ngoái.

“Sự sụt giảm đáng kể trong tháng 5 tái khẳng định sự nghi ngờ của chúng tôi rằng dữ liệu xuất khẩu hàng tháng của Trung Quốc sang một số nền kinh tế ASEAN - đặc biệt là Việt Nam, Singapore, Malaysia và Thái Lan - có thể bị ảm đạm phần nào”, các nhà kinh tế của Nomura cho biết trong một ghi chú hôm thứ Tư.

“Với sự sụt giảm rõ ràng, xuất khẩu sang ASEAN đã từ động lực chính trở thành lực cản, đóng góp âm -2,4 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung trong tháng 5”.

Mỹ và ASEAN mỗi bên chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5, theo tính toán của CNBC về dữ liệu Wind Information.

Dữ liệu cho thấy trên cơ sở hàng năm, khối này có thị phần cao hơn một chút, ở mức 16% xuất khẩu của Trung Quốc so với 14% của xứ cờ hoa.

dong nam a khong the cuu hang hoa trung quoc hinh 3

Một cửa hàng bán lẻ lò nướng tại Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 16-4 - Ảnh: REUTERS.

Các nhà phân tích của Nomura cho biết: “Trong tương lai, xuất khẩu của Trung Quốc có thể sẽ giảm hơn nữa do cơ sở cao, suy thoái sản xuất toàn cầu ngày càng sâu sắc và các biện pháp trừng phạt thương mại gia tăng từ phương Tây”.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu giảm tốc do lạm phát vẫn cao, bất ổn tài chính và căng thẳng địa chính trị gia tăng, dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực ASEAN được nhiều tổ chức tài chính quốc tế điều chỉnh giảm trong năm nay.

Mức tăng trưởng GDP dự báo cho khu vực ASEAN 2023 đều dưới 5%. Nhưng nếu so với mức tăng trưởng chung của thế giới là khoảng 3% đây vẫn được đánh giá là mức tăng tương đối cao.

Với hơn 660 triệu dân, quy mô nền kinh tế số của ASEAN có thể tăng gấp 10 lần hiện nay, lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030, đóng góp 28% GDP cả khu vực.

Chiến lược thương mại khu vực

Sự sụt giảm xuất khẩu xảy ra khi quan hệ Mỹ - Trung vẫn căng thẳng và Bắc Kinh đã tìm cách thúc đẩy thương mại với các nước đang phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương.

Jack Zhang, trợ lý giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Kansas, nói với CNBC trong một email: “Sẽ đắt hơn 20-25% khi bán nhiều thứ cho Mỹ, đặc biệt là hàng hóa trung gian như linh kiện máy móc,..."

Ông nói: “Việc thúc đẩy thương mại với các nước đang phát triển trở nên cấp bách với việc đóng cửa thị trường Mỹ và thỏa thuận đầu tư EU - Trung Quốc đổ vỡ sau chiến tranh Ukraine".

Khối 10 quốc gia - cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand  đã ký một hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc vào năm 2020. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là hiệp định lớn nhất trên thế giới.

Bắc Kinh cho biết họ cũng muốn tham gia một khối thương mại khác - Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Mỹ không phải là một phần của CPTPP, trong khi Vương quốc Anh đã công bố một thỏa thuận tham gia vào tháng Ba.

Ông Zhang cho biết RCEP đã thúc đẩy thương mại của Trung Quốc với ASEAN, cũng như sự chuyển dịch của một số ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động sang khu vực này.

Trong khi đó, ông lưu ý rằng “Trung Quốc đã tăng cường đàm phán về FTA Trung Quốc - ASEAN (CAFTA 3.0), họ đang khám phá các FTA với Mercusor ở LatAm và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC)".

Ông Pang chỉ ra rằng xứ cờ hoa là một thị trường duy nhất so với một nhóm gồm 10 quốc gia, đồng thời cho biết thêm rằng các công ty cũng có thể bán với tỷ suất lợi nhuận cao hơn tại thị trường này.

Thương mại là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của Trung Quốc, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch.

Ông Tao Wang, người đứng đầu bộ phận kinh tế châu Á và nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Ngân hàng Đầu tư UBS, chia sẻ với các phóng viên hôm thứ Hai rằng xuất khẩu vẫn chiếm khoảng 18% nền kinh tế, mặc dù con số này thấp hơn nhiều so với mức khoảng 30% mà nó từng có.

Tăng trưởng toàn cầu chậm lại, đặc biệt là ở Mỹ và Đông Nam Á, không phải là tín hiệu tốt cho triển vọng xuất khẩu của Trung Quốc.

“Chúng tôi cho rằng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ vẫn giảm, vì chúng tôi dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ bước vào suy thoái trong nửa cuối năm trong khi áp lực giảm dự trữ toàn cầu tiếp tục gia tăng,” Lloyd Chan, nhà kinh tế cấp cao tại Oxford Economics, cho biết trong một báo cáo hôm thứ Tư.

Lê Na (Theo CNBC)

Xem thêm

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết. Theo ông Richard Hall, Chủ tịch Global Dairy Congress và World Dairy Innovation Awards, đây là một kỳ tích chưa có tiền lệ trong suốt 20 năm tổ chức trao giải.

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

(NB&CL) Không còn dừng lại ở việc gia tăng tiện ích, mở thêm ứng dụng hay cắt giảm thủ tục tại quầy, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đang dịch chuyển sâu hơn vào nền tảng vận hành của toàn hệ thống tài chính. Với hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học và hàng nghìn tỷ đồng rủi ro được chặn đứng, dữ liệu và an toàn bảo mật chính là “cuộc chơi” cốt lõi hiện nay.

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

(NB&CL) Dự án “Mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN” giai đoạn 3 đã được phê duyệt và đang triển khai các gói thầu trọng tâm. Trên nền tảng 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã được kết nối, việc mở rộng hệ thống được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm vòng hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và thuận lợi hơn khi tận dụng ưu đãi thương mại trong khu vực.

Khu nghỉ dưỡng ven biển với hệ tiện ích hồ bơi, cảnh quan và bãi biển riêng, một trong những mô hình thường được khai thác trong các chương trình sở hữu kỳ nghỉ.

Marriott, Hilton, Disney vận hành Timeshare thế nào trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam vướng tranh cãi?

Trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam liên tục vướng tranh cãi, Timeshare trên thế giới vẫn được các tập đoàn khách sạn, nghỉ dưỡng lớn như: Marriott, Hilton, Disney, Wyndham hay Hyatt vận hành như một sản phẩm du lịch dài hạn. Khác biệt không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở cách định danh sản phẩm, cấu trúc hợp đồng, cơ chế đặt phòng, phí duy trì và mức độ minh bạch với khách hàng.

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

(NB&CL) Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũ quyết định thành lập tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy mô khoảng 25 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

(NB&CL) Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt tự hào của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) khi doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 30 năm hành trình thành lập và phát triển. Bước vào tuổi 30 với một nội lực tràn đầy, PVI Holdings tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về cả quy mô vốn, thị phần lẫn hiệu quả nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong Quý 1/2026 chính là minh chứng đắt giá nhất cho chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế của công ty.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt xu thế này, Công ty CP Công nghệ Xây dựng AI Việt Nam đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và các giải pháp hỗ trợ ngành xây dựng.

Cỡ chữ bài viết: