Với đường biên giới dài, mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, những năm gần đây, tỉnh Đồng Tháp liên tục tổ chức và tham gia nhiều chương trình kết nối đa dạng, sâu rộng, tạo nên một "dòng chảy hợp tác" mạnh mẽ, hứa hẹn mở ra những chân trời phát triển chung thịnh vượng cho cả hai bên, đặc biệt là các tỉnh giáp biên giới như Prey Veng và Svay Rieng.
Sự gần gũi về địa lý là điều kiện thuận lợi nhất để tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, thương mại và an ninh. Từ đó, tạo ra một vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
Chính quyền và nhân dân Đồng Tháp luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ này. Các hoạt động giao lưu, kết nối không chỉ dừng lại ở cấp cao mà còn được đẩy mạnh đến tận cấp cơ sở, tạo sự đồng thuận và gắn kết sâu sắc.
Việc duy trì tình hình biên giới ổn định là tiền đề quan trọng cho mọi chương trình hợp tác được triển khai thành công, đảm bảo lợi ích thiết thực cho người dân hai bên.
Chỉ trong tháng 11/ 2025, liên tiếp nhiều sự kiện giao lưu hợp tác của tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh vùng biên của Vương quốc Campuchia được diễn ra.
Có thể kể đến như sự kiện ngày 3/11, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 tại Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia - địa phương giáp biên với tỉnh Đồng Tháp.
Năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam, tỉnh Prey Veng có hơn 200 học sinh, trong đó đa số là gốc Việt, được học miễn phí chữ Việt và chữ Khmer. Ngôi trường này được xây dựng từ sự hỗ trợ của tỉnh Đồng Tháp.
Hay như sự kiện ngày 4/11, Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp đã gặp gỡ kiều bào tại trụ sở Hội Khmer - Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. Tại đây, các doanh nghiệp của tỉnh Đồng Tháp đi cùng đoàn và các doanh nghiệp Việt kiều tại Campuchia cũng đã có những trao đổi bước đầu về tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, có 2 doanh nghiệp y tế ký kết biên bản ghi nhớ, định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Được biết, tỉnh Đồng Tháp luôn tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hải quan, kiểm dịch cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Các mặt hàng chủ lực của Campuchia như lúa, nông sản, gỗ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu, ngược lại, các mặt hàng tiêu dùng, vật tư nông nghiệp của Việt Nam được xuất khẩu sang Campuchia.
Đặc biệt, việc kết nối chuỗi cung ứng nông sản, nhất là lúa gạo và thủy sản, đã mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho người dân hai bên biên giới, góp phần điều tiết thị trường khu vực.
Sự kiện gần đây nhất diễn ra vào ngày 14/11, tại Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị trao đổi, thống nhất và thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia giữa tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) với tỉnh Prey Veng (Campuchia).
Tại hội nghị, tỉnh Đồng Tháp với tỉnh Prey Veng đã thống nhất và ký kết bổ sung Biên bản Hội đàm về việc trao đổi tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận tải hàng hóa xuất - nhập cảnh qua lại biên giới giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prey Veng.
Theo đó, 2 bên sẽ cho phép và tạo thuận lợi cho việc xuất cảnh, nhập cảnh của phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất tại các cửa khẩu biên giới của 2 tỉnh để tăng cường việc giao, nhận hàng hóa trong các khu vực cửa khẩu.
Việc tạo thuận lợi cho phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh vào các khu vực cửa khẩu biên giới phải đảm bảo phù hợp pháp luật về hoạt động thương mại biên giới của mỗi nước.
Từ những chương trình giao lưu, kết nối bền bỉ, tỉnh Đồng Tháp đã không ngừng khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng và đáng tin cậy trong việc tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.
Các hoạt động này đã và đang mang lại những lợi ích thiết thực, không chỉ giúp tỉnh Đồng Tháp mở rộng thị trường, học hỏi kinh nghiệm mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo của các tỉnh bạn Campuchia.
Với định hướng rõ ràng và sự quyết tâm của chính quyền cùng nhân dân hai bên, mối quan hệ này chắc chắn sẽ tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới, hướng đến một vùng biên giới hòa bình, phát triển và thịnh vượng chung, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh.