Dòng tiền toàn cầu chảy không ngừng về Ấn Độ

(CLO) Sau khi gặp mặt Thủ tướng Narendra Modi, tỉ phú Elon Musk nói Tesla sẽ đầu tư một khoản lớn vào quốc gia tỉ dân có thế mạnh về năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư Mỹ cũng nhen nhóm ý định rót tiền vào nước này.

Chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên tới Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không thể đến vào thời điểm tốt hơn. Nền kinh tế sôi động, các tiêu chuẩn vốn chủ sở hữu ở mức cao kỷ lục và thị trường tiêu dùng đang phát triển nhanh chóng, tất cả tạo nên lợi thế và tiềm năng tuyệt vời của Ấn Độ. Điều có thể thu hút mạnh mẽ các nhà điều hành và nhà đầu tư của công ty Mỹ.

Kể từ tháng 3, chứng khoán Ấn Độ đã thu hút dòng vốn nước ngoài ròng 8,7 tỷ USD, được coi là mức cao nhất trong bất kỳ quý nào kể từ cuối năm 2020.

dong tien toan cau chay khong ngung ve an do hinh 1

Thủ tướng Narendra Modi (phải) và tỷ phú Elon Musk (trái) trong cuộc gặp mặt. Ảnh: Bloomberg.

Bên cạnh đó, trái phiếu bằng đồng Rupee đang trên đà chứng kiến chuỗi mua hàng tháng dài nhất của các quỹ nước ngoài trong gần 4 năm qua. Đồng nội tệ này đang mang lại lợi nhuận tốt thứ hai ở châu Á trong năm nay, theo Bank of America.

Sau cuộc gặp mặt với nhà lãnh đạo quốc gia Nam Á, Elon Musk, CEO của hãng sản xuất xe hơi Tesla được cho là có thể sẽ đầu tư đáng kể vào Ấn Độ. Đồng thời, vị tỷ phú cũng thúc giục Ray Dalio, người sáng lập quỹ đầu tư lớn nhất nhì thế giới Bridgewater Associates tăng cường đầu tư vào quốc gia đông dân nhất thế giới.

Ngoài ra, hai tập đoàn General Electric (Mỹ) và Hindustan Aeronautics (Ấn Độ) chuẩn bị ký một thỏa thuận sản xuất động cơ cho máy bay chiến đấu của quốc gia Nam Á.

Dòng tiền nước ngoài dồi dào và sự bùng nổ đầu tư bán lẻ do đại dịch gây ra đã đẩy Chỉ số NSE Nifty 50 chuẩn (chỉ số chứng khoán được 50 nhà đầu tư ở Ấn Độ và trên thế giới sử dụng rộng rãi) của Ấn Độ lên mức cao nhất mọi thời đại, với mức tăng gần 9% trong quý này.

Mặc dù điều đó khiến cổ phiếu trở nên đắt đỏ so với lịch sử và tăng mức phí bảo hiểm - thường áp đảo so với các công ty cùng ngành ở thị trường mới nổi, sức hấp dẫn của tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị và chính sách tiền tệ hỗ trợ đang khiến các nhà đầu tư “say mê”.

Những thuộc tính này làm cho quốc gia 1,4 tỷ dân nổi bật trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại. Sau đại dịch của Trung Quốc và căng thẳng với phương Tây, tên tuổi của quốc gia này trên trường quốc tế càng được "đánh bóng”.

Theo các nhà kinh tế của Citigroup, nhiều nhà đầu tư dường như sẵn sàng nắm giữ các vị thế “dài hạn” ở Ấn Độ bất chấp định giá cao.

Tương tự, các nhà chiến lược tại UBS Global Wealth Management và Societe Generale tuần này đã nâng cấp quan điểm của họ về Ấn Độ.

Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng vượt trội, vẫn còn tồn tại một số rủi ro khiến giới đầu tư lo lắng. Cụ thể, lo ngại về lạm phát và tăng trưởng, có thể làm hỏng quá trình phục hồi tiêu dùng của Ấn Độ.

Hơn nữa, sự phục hồi mạnh mẽ ở Trung Quốc - nơi định giá cổ phiếu đã trở nên quá rẻ đối với một số nhà quản lý tiền tệ - có thể gây tổn hại cho chứng khoán Ấn Độ vì chúng được coi là một trong những người hưởng lợi chính từ việc xoay trục khỏi Trung Quốc.

Điệp Nguyễn (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: