Đột kích lúc nửa đêm, bắt quả tang 2 tàu hút cát lậu trên sông Lục Nam

(CLO) Rạng sáng 12/1, lực lượng Thủy đoàn I phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh và công an cơ sở đã đồng loạt kiểm tra, bắt giữ hai phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lục Nam, thu giữ hàng chục mét khối cát.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, vào hồi 0h20, tại Km21+300 sông Lục Nam, đoạn qua địa phận xã Nghĩa Phương (tỉnh Bắc Ninh), tổ công tác phát hiện một tàu hút cát vỏ xi măng đang trực tiếp bơm hút cát từ lòng sông lên khoang chứa. Thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 3 người đang vận hành thiết bị, gồm Nguyễn Văn Q. (SN 1977, trú thôn Chàng, xã Lục Nam) là người điều khiển; Nguyễn Văn Th. (SN 1981, trú thôn Đọ Mới, xã Lục Nam) và Vũ Văn M. (SN 1977, trú thôn Chàng, xã Lục Nam) cùng tham gia vận hành.

z7422012318829_ea250d5485f8b68fde37d0d6e526aecc.jpg
Lực lượng chức năng đột kích lúc nửa đêm, bắt quả tang 2 tàu hút cát lậu trên sông Lục Nam. Ảnh Cục CSGT.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang tàu có khoảng 30m³ cát. Các thuyền viên không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy tờ phương tiện cũng như giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Tiếp đó, vào 0h39 cùng ngày, tại đoạn sông Lục Nam qua xã Cẩm Lý, tổ công tác tiếp tục kiểm tra phương tiện mang số hiệu HP-1689 đang hút cát trái phép. Trên phương tiện có 3 người gồm Nguyễn Đức Ch. (SN 1978, trú thôn Dẫm Chùa, xã Bắc Lũng) điều khiển phương tiện; Nguyễn Văn H. (SN 1982, trú thôn Đọ Trại, xã Lục Nam) và Nguyễn Phú T. (SN 1982, trú thôn Dẫm Chùa, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh).

z7422011608903_29ce78dc0dd80cb969d1a50274305493.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tàu khai thác cát. Ảnh Cục CSGT.

Tại thời điểm kiểm tra, trong khoang tàu HP-1689 có khoảng 10m³ cát. Các thuyền viên cũng không xuất trình được giấy tờ chuyên môn, giấy tờ phương tiện và giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đưa phương tiện về neo đậu tại vị trí an toàn, đồng thời lập biên bản ghi nhận toàn bộ vụ việc để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Toàn bộ hồ sơ đã được bàn giao cho Công an xã Cẩm Lý và Công an xã Nghĩa Phương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, các đối tượng hoạt động có tổ chức, lợi dụng đêm tối, địa hình sông nước phức tạp, đồng thời bố trí người cảnh giới trên bờ và dưới nước nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng tham gia đã kiên trì theo dõi, tổ chức kiểm tra, bắt giữ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: