Cảnh sát bắt giữ phương tiện hoán cải, khai thác cát trái phép trên sông Hồng

(CLO) Lực lượng Cảng sát đường thuỷ vừa bắt giữ một phương tiện hoán cải, khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua Hà Nội.

Ngày 13/6, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thuỷ Cục CSGT và Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội phối hợp phát hiện, kiểm tra, bắt giữ một phương tiện thủy khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đáng chú ý phương tiện này đã được hoán cải tinh vi để nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

z6702121127309_613605a58b35f772b6672f399475616d.jpg
Cảnh sát bắt giữ phương tiện hoán cải, khai thác cát trái phép trên sông Hồng (ảnh Cục CSGT cung cấp).

Theo đó, khoảng 11h40’ cùng ngày, tại Km173+700 tuyến sông Hồng thuộc địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT) phối hợp với Cục CSGT kiểm tra một phương tiện thủy không kẻ, gắn số đăng ký đang lưu thông có dấu hiệu vi phạm điều kiện hoạt động.

Thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 3 người gồm: N.V.L. (SN 1979, trú tại Thanh Miện, Hải Dương) là người điều khiển phương tiện; M.T.N. (SN 2000, trú tại Thanh Miện, Hải Dương); và N.V.L. (SN 1986, trú tại Ninh Giang, Hải Dương).

Làm việc với lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện chỉ xuất trình được Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thuyền trưởng hạng T2, ngoài ra, không có bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến phương tiện hay người lao động.

Quá trình kiểm tra phát hiện phương tiện có gắn thiết bị tời dây cáp căng chìm dưới mặt nước. Khi yêu cầu kéo tời lên, phát hiện 2 chõ hút gắn liền với ống cao su đang chìm dưới nước.

Kiểm tra kỹ khoang phương tiện, phát hiện 1 đầu nổ gắn trong khoang vách ngăn giữa hai khoang hàng và 1 đầu nổ khác gắn giữa khoang hàng với khoang lái. Các dấu hiệu này thể hiện phương tiện đã bị hoán cải có chủ đích nhằm phục vụ hoạt động khai thác cát trái phép.

Đây là thủ đoạn tinh vi của các đối tượng: sử dụng phương tiện không đăng ký, hoán cải, ngụy trang thiết bị hút cát chìm dưới nước, gắn đầu nổ vào khoang kín nhằm qua mắt lực lượng chức năng thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.

Tổ công tác đã lập biên bản, yêu cầu đưa phương tiện về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: