Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thi công chậm trễ, manh mún

(CLO) Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài tuyến 18,2 Km với tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng được khởi công vào ngày 30/6/2023.

cao tốc biên hòa
Nút giao trọng điểm dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối với dự án thành phần 1 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trên tuyến có 3 nút giao liên thông gồm Long Thành, Sân Bay, Tân Hiệp. Phần cầu có 22 cầu gồm 4 cầu trên tuyến chính, 5 cầu vượt trực thông, 13 cầu trong nút giao liên thông.

Tiến độ yêu cầu hoàn thành vào 19/12/2025, tuy nhiên theo Bộ Xây dựng dự án vẫn còn chậm, chưa đáp ứng kế hoạch cam kết.

Nguyên nhân do lãnh đạo cấp cao của một số đơn vị chưa quan tâm thoả đáng, chỉ đạo quyết liệt để bố trí nguồn lực tài chính, tăng cường máy móc thiết bị cho công trường.

Việc tổ chức thi công còn manh mún, chưa khoa học; chưa huy động đủ thiết bị, dây chuyền để tổ chức thi công cuốn chiếu nền, móng mặt đường dẫn đến tiếp tục dồn khối lượng từ các tháng trước; chưa bố trí đủ nguồn lực tài chính để tập kết toàn bộ vật liệu về công trường;...

Do vậy Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2025; công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng theo định kỳ để kịp thời điều chỉnh giá hợp đồng.

Với các nhà thầu không thể khắc phục, phải khẩn trương thực hiện điều chuyển khối lượng, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về phía các nhà thầu, Bộ Xây dựng yêu cầu một số đơn vị có khối lượng thi công đắp nền, cấp phối đá dăm, bê tông nhựa còn lại lớn cần huy động bổ sung đầy đủ thiết bị, dây chuyền để tổ chức thi công ngay.

Một số nhà thầu đáp ứng kế hoạch khi có yêu cầu cần tiếp nhận lại một phần khối lượng của một số đơn vị chậm tiến độ cũng như chia sẻ, hỗ trợ nguồn nhân lực, thiết bị với các nhà thầu khác để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: