Dự báo thời tiết 7 ngày tới trên cả nước

(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về tình hình thời tiết từ nay đến hết thứ sáu tuần sau (19-25/9).

Cụ thể, tại miền Bắc, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên hôm nay và ngày mai có mưa, mưa rào, riêng khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong ngày thứ Hai và thứ Ba, miền Bắc giảm mưa, chỉ còn mưa rào vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc (Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang) trong thứ Hai còn có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực miền Bắc và miền Nam đón mưa trong tuần tới. Ảnh: TTXVN.

Khu vực miền Bắc và miền Nam đón mưa trong tuần tới. Ảnh: TTXVN.

Bắt đầu từ đêm thứ Ba, miền Bắc lại đón một đợt không khí lạnh. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên đêm thứ Ba và ngày thứ Tư, miền Bắc có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển mát. Thứ Năm và thứ Sáu mưa giảm.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng lưu ý, do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày, từ đêm 18 đến ngày 21/9, mực nước trên Thao, sông Chảy và các sông suối nhỏ khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình có khả năng xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao, Chảy có khả năng lên mức BĐ1.

Cũng từ đêm 18-21/9, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng.

Do đó, nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình.

Đối với các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày và đêm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5.

Do mưa lớn kéo dài trước đó nên hôm nay và ngày mai trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông phổ biến từ 2,0-6,0m, hạ lưu từ 1,0-2,7m, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức BĐ1 và dưới BĐ1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.

Riêng các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay trời có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Tuy nhiên, từ Chủ Nhật cho đến hết thứ Sáu tuần sau, miền Trung có nắng, một vài nơi có mưa dông, thời tiết dễ chịu. Riêng ngày và đêm thứ Tư, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến thứ Sáu tuần sau, ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo đó, khu vưc thủ đô Hà Nội hai ngày cuối tuần có mưa, mưa rào, riêng hôm nay có mưa to. Từ thứ Hai mưa giảm, trời nắng. Từ đêm thứ Ba, do ảnh hưởng của không khí lạnh trời có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển mát. Thứ Năm và thứ Sáu mưa giảm.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: