Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 12/4: Đề phòng dông lốc, sét, mưa đá ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Chủ nhật, 12/04/2020 09:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm hôm nay (12/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo ngày 12/4/2020, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có vừa rào và dông, đề phòng lốc sét, mưa đá. Ảnh minh họa.

Dự báo ngày 12/4/2020, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có vừa rào và dông, đề phòng lốc sét, mưa đá. Ảnh minh họa.

Dự báo, trong sáng hôm nay (12/4), không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, khoảng trưa chiều nay sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong sáng nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; từ trưa chiều nay, mưa dông mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Tại khu vực Hà Nội, sáng 12/4, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất từ 21-24 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào và giông rải rác, khu vực đồng bằng và trung du có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông; sau có mưa vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời rét với nền nhiệt thấp nhất 16-19 độ; vùng núi 14-16 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 20-23 độ; vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông vào buổi sáng; sau có mưa vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt thấp nhất dao động 16-19 độ, trời rét; nhiệt độ cao nhất cũng chỉ từ 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Phía Bắc trời rét 17-20 độ, ở phía Nam từ 20-23 độ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ từ 29-32 độ; trong ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên ngày nắng 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về đêm nhiệt độ giảm, thấp nhất còn 19-22 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ phổ biến 32-35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ; miền Đông chiều tối mưa rào rải rác và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tại TP.HCM là 34 độ và Cần Thơ 33 độ.

Vào khoảng 1h sáng nay (12/4), mưa to kèm theo gió lốc mạnh đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và sản xuất nông nghiệp tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đến 7h sáng, tại Mộc Châu vẫn có mưa to, trời tối sầm kèm theo sấm sét.

Thanh Lâm

Tin khác

Yên Bái: Tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong

Yên Bái: Tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong

(CLO) Chiều ngày 22/4, lãnh đạo huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra sự cố lao động nghiêm trọng tại Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương.

Đời sống
Bắc Ninh: Phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Bắc Ninh: Phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh Vương Quốc Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo.

Đời sống
Tổng công ty Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Tổng công ty Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

(CLO) Những ngày qua, các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang... xuất hiện những cơn mưa dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của nhân dân.

Đời sống
Hải Phòng: Cụ bà 93 tuổi được cứu thoát khỏi đám cháy lớn

Hải Phòng: Cụ bà 93 tuổi được cứu thoát khỏi đám cháy lớn

(CLO) Chiều 22/4, thông tin từ Cổng tin tức TP Hải Phòng, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hồng Bàng đã kịp thời cứu thoát cụ bà 93 tuổi bị liệt thoát khỏi vụ cháy nhà.

Đời sống
Chuyên gia: 'Muốn chặt 400 cây xanh để làm Metro số 2 thì phải trồng lại 800 cây'

Chuyên gia: 'Muốn chặt 400 cây xanh để làm Metro số 2 thì phải trồng lại 800 cây'

(CLO) Theo TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, hiện nay cây xanh ở TP HCM đang thiếu rất nhiều. Vì thế, chủ đầu tư phải có kế hoạch trồng lại gấp đôi nếu muốn chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2.

Đời sống