Dự báo thời tiết xấu vào dịp lễ 30/4, người dân cần cảnh giác đề phòng khi đi du lịch

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay cũng là giai đoạn thời tiết chuyển mùa nên khả năng rất cao xảy ra thiên tai cực đoan, nguy hiểm như giông lốc, sét đánh, mưa đá, gió giật mạnh… Do đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân cần cảnh giác, đề phòng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, có khả năng sẽ xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như: Mưa dông diện rộng, trời chuyển rét ở miền Bắc; xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông với xác suất 40-60%...

Cụ thể, khoảng đêm 30/4 ngày 1/5: Khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc gây mưa dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; ngày 01/5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

Khoảng ngày 29/4-1/5: Rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ có xu hướng hoạt động mạnh dần lên và nối với một vùng áp thấp có khả năng được hình thành trên khu vực Nam Biển Đông.

Các tỉnh Bắc Bộ

Ngày 30/4: Trời nắng.

Từ chiều tối 30/4 đến ngày 01/5: Có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung từ chiều tối 30/4 đến sáng ngày 01/5); ngày 01/5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

Từ ngày 2/5 đến ngày 3/5: Ít mưa, riêng ngày 03/5 trời nắng.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ

Ngày 30/4: Phía Bắc ít mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 1-3/5: Khu vực phía Bắc ngày 01-02/5 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, từ ngày 3/5 trời ít mưa. Khu vực phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to.

du bao thoi tiet xau vao dip le 30 4 nguoi dan can canh giac de phong khi di du lich hinh 1

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xấu, người dân cần lưu ý thời gian đi du lịch.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 30/4 đến ngày03/5: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Hà Nội

Ngày 30/4: Trời nắng.

Từ đêm 30/4 đến ngày 1/5: Có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào đêm 30/4 và sáng ngày 01/5). Ngày 01/5 trời chuyển mát.

TP Hồ Chí Minh

Từ ngày 30/4 đến ngày 3/5: Có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo: Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước dự báo thời tiết có nhiều chuyển biến cực đoan như trên, chia sẻ với báo chí, ông Vũ Anh Tuấn, chuyên gia Phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý các hình thái thời tiết trên sẽ không kéo dài nên người dân cần lựa chọn thời gian, địa điểm đi du lịch phù hợp.

Chuyên gia khuyến cáo người dân du lịch miền núi trong kỳ nghỉ sắp tới cần đề phòng mưa lớn có thể gây ra nguy cơ dông, sét trong 2 ngày đầu, kèm thời tiết chuyển lạnh. Ngày 2-3/5, thời tiết được cải thiện hơn nên thích hợp hơn cho việc di chuyển, hoạt động ngoài trời.

Về việc người dân đến các điểm du lịch biển ở phía nam như Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu... và các đảo cần lưu ý do thời tiết biển diễn biến xấu vào dịp nghỉ lễ. Các địa phương cần đề nghị du khách không tắm biển vào những ngày biển động.

Người dân cũng cần theo dõi liên tục các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để cập nhập đầy đủ, kịp thời các thông tin thời tiết trong suốt dịp nghỉ lễ.

Lâm Hữu

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: