Du lịch Tết Nguyên đán của Trung Quốc sắp đạt mức "lịch sử"

(CLO) Cơn sốt du lịch dịp Tết Nguyên đán hàng năm của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức “lịch sử” trong năm nay, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách hy vọng mùa lễ hội của nước này sẽ giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thoát khỏi tình trạng giảm phát.

Hôm 9/2, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết nước này đã ghi nhận hơn 230 triệu lượt du khách trong kỳ nghỉ năm mới. Con số này tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 1,1% so với năm 2019, trước đại dịch Covid-19.

Các nhà chức trách dự đoán, trong toàn bộ khoảng thời gian 40 ngày mà truyền thông nhà nước gọi là “Cơn sốt du lịch dịp lễ hội mùa xuân”, kéo dài từ ngày 26/1 đến ngày 5/3, người dân Trung Quốc sẽ thực hiện 9 tỷ chuyến đi, 80% trong số đó sử dụng phương tiện cá nhân.

du lich tet nguyen dan cua trung quoc sap dat muc lich su hinh 1

Một người phụ nữ mua sắm đồ trang trí ở Bắc Kinh trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Andy Wong/AP.

Li Yang, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho biết trong bản xem trước về kế hoạch du lịch lễ hội vào tháng Giêng: “Cơn sốt du lịch lễ hội mùa xuân năm nay sẽ làm nên lịch sử”.

2024 là năm được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành một phong vũ biểu quan trọng về tâm lý người tiêu dùng. Trung Quốc đã phải vật lộn để tạo ra sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch, với tổng sản phẩm quốc nội tăng 5,2% vào năm ngoái.

Cơ quan thống kê chính thức của Trung Quốc trong tuần này đã báo cáo mức giảm so với cùng kỳ năm trước về chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1 - tháng thứ năm mà giá cả không đổi hoặc giảm - làm dấy lên lo ngại rằng chu kỳ giảm phát đang trở nên cố hữu.

Alicia García-Herrero, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Natixis, cho biết mặc dù số lượng chuyến đi có thể tăng lên nhưng người tiêu dùng khó có thể chi tiêu như những năm trước do nền kinh tế yếu kém, lĩnh vực bất động sản chậm lại và niềm tin thấp.

Nhưng các nhà kinh tế cho rằng mức tiêu dùng gia tăng trong tháng 2 do lễ hội, cũng như tác động cơ bản thuận lợi hơn từ năm 2023, có thể nâng CPI lên vùng tích cực trong tháng này.

Các nhà phân tích của HSBC viết trong một ghi chú: “Dữ liệu sơ bộ về hoạt động trong năm mới âm lịch đang trở thành màu hồng”. Họ cho biết nhu cầu du lịch trong nước cao hơn mức trước đại dịch, với số lượng hành khách đi tàu tăng 22% và du khách đi máy bay tăng 17% trong 12 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ du lịch so với cùng kỳ năm 2019.

Bộ Thương mại Trung Quốc báo cáo rằng doanh số bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử quan trọng đã tăng 20% so với một năm trước đó tính đến cuối tháng 1, trong khi tổng doanh số bán lẻ trực tuyến tăng gần 9% vào năm 2023.

Lê Na (Theo FT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: