Du lịch Việt Nam “Đi trước, về sau”, đón khách quốc tế chỉ bằng 1/3 Thái Lan

(CLO) Dù mở cửa sau Việt Nam, thế nhưng, Thái Lan đã đón 11,15 triệu lượt khách năm 2022, gấp hơn 3 lần lượng khách quốc tế đến nước ta.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa có báo cáo thẩm tra đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2023.

Liên quan tới lĩnh vực du lịch, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng: Du lịch Việt Nam phục hồi chậm, đặc biệt là du lịch quốc tế “đi trước, về sau”. Theo đó, Việt Nam mở cửa nền kinh tế sớm so các nước khác khi vẫn còn đang dịch COVID-19.

du lich viet nam di truoc ve sau don khach quoc te chi bang 1 3 thai lan hinh 1

Dù mở cửa sau Việt Nam, thế nhưng, Thái Lan đã đón 11,15 triệu lượt khách năm 2022, gấp hơn 3 lần lượng khách quốc tế đến nước ta. (Ảnh: TVL)

Thời điểm Việt Nam “mở cửa” từ 15/3/2022, trước nhiều nước trong khu vực, đồng thời khôi phục chính sách miễn thị thực và xuất nhập cảnh; không yêu cầu có chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, dừng việc khai báo y tế với COVID-19 đối với người nhập cảnh từ ngày 27/4/2022, không phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh từ ngày 15/5/2022.

Ngay sau đó, Việt Nam tổ chức SEA Games 31 vào tháng 5/2022, mở cửa hoàn toàn đối với du khách quốc tế.

Tuy nhiên, trong khi du lịch nội địa phục hồi mạnh, số lượng du khách vượt kế hoạch đề ra thì du lịch quốc tế vẫn còn điểm nghẽn. Tính chung năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 3,7 triệu lượt khách, tuy gấp hơn 23 lần so với năm trước nhưng chỉ bằng khoảng 74% kế hoạch năm và vẫn giảm gần 80% so với năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Doanh thu du lịch năm 2022 ước đạt khoảng 495 nghìn tỷ đồng, gấp gần 2,8 lần năm 2021 nhưng chỉ tương đương khoảng 66% năm 2019.

Nếu so sánh với Thái Lan, mở cửa từ đầu tháng 5/2022, nới lỏng các điều kiện vào đầu tháng 7/2022 và mở cửa hoàn toàn từ đầu tháng 10/2022. Dù mở cửa sau Việt Nam, thế nhưng, Thái Lan đã đón 11,15 triệu lượt khách năm 2022, gấp hơn 3 lần lượng khách quốc tế đến nước ta.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng chính sách visa có nhiều đổi mới, tiến bộ song trong triển khai chưa thực sự sát thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế đến và kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu ở Việt Nam, chưa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh so với các nước trong khu vực.

Trên cơ sở này, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội kiến nghị đẩy nhanh tốc độ phục hồi ngành Du lịch. Tập trung mọi nguồn lực khôi phục thị trường khách quốc tế, sớm bắt kịp đà tăng trưởng của du lịch thế giới. Phối hợp chặt chẽ với địa phương, doanh nghiệp tổ chức các chương trình xúc tiến quảng bá ở khác thị trường nguồn khác, nhằm mở rộng và đa dạng hóa thị trường khách quốc tế. Thúc đẩy hoạt động du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị, khen thưởng, sự kiện (MICE).

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: