Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, riêng trong tháng 5, cả nước đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, đây là tháng thường nằm trong giai đoạn thấp điểm của khách quốc tế theo quy luật mùa vụ, trong khi thị trường du lịch nội địa bắt đầu bước vào cao điểm hè.
Việc lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục trong tháng 5 cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam tiếp tục được khẳng định trên bản đồ du lịch thế giới. Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu vẫn chịu tác động từ những biến động kinh tế và địa chính trị, Việt Nam đang phát huy hiệu quả nhiều lợi thế cạnh tranh như môi trường chính trị - xã hội ổn định, chi phí du lịch hợp lý, hệ thống kết nối hàng không ngày càng thuận tiện, sản phẩm du lịch đa dạng cùng chính sách thị thực ngày càng cởi mở.
Những yếu tố này không chỉ giúp Việt Nam duy trì sức hút với các thị trường truyền thống mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường mới, qua đó từng bước nâng cao vị thế cạnh tranh trong khu vực.
Trong cơ cấu thị trường khách quốc tế, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi chiếm gần 40% tổng lượng khách đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, nhiều thị trường quan trọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Đài Loan (Trung Quốc) và Campuchia.
Đáng chú ý, Nga đã vươn lên trở thành thị trường gửi khách lớn thứ ba của Việt Nam. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, lượng khách Nga đã đạt khoảng 95% quy mô của cả năm 2019 - thời điểm trước đại dịch COVID-19. Kết quả này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường vốn được xem là một trong những nguồn khách có khả năng chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.
Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục nổi lên như một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất. Với tốc độ tăng trưởng hơn 50%, quốc gia Nam Á này được kỳ vọng sẽ sớm đạt mốc 1 triệu lượt khách đến Việt Nam trong năm 2026, trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của ngành du lịch.
Khu vực Đông Nam Á tiếp tục khẳng định vai trò là thị trường gần đầy tiềm năng. Nhiều quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như Philippines, Campuchia, Indonesia, Singapore và Malaysia. Trong đó, Philippines tăng gần 72%, trở thành một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất.
Kết quả này cho thấy lợi thế về khoảng cách địa lý, sự thuận tiện trong kết nối hàng không cùng các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa và thương mại đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách nội khối ASEAN đến Việt Nam.
Đặc biệt, châu Âu đang nổi lên là khu vực tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng gần 55% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài Nga, nhiều thị trường truyền thống như Đức, Pháp, Anh, Italy, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển đều ghi nhận sự phục hồi tích cực. Các thị trường mới nổi như Ba Lan, Thụy Sĩ và Czech cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh, góp phần đa dạng hóa nguồn khách quốc tế đến Việt Nam.
Sự phục hồi của thị trường châu Âu được thúc đẩy bởi việc khôi phục các đường bay thẳng, chính sách thị thực thuận lợi cùng sức hấp dẫn của các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa và trải nghiệm bản địa của Việt Nam.
Sau 5 tháng đầu năm, ngành du lịch đã hoàn thành khoảng 42% kế hoạch đón khách quốc tế của cả năm. Trong bối cảnh nhiều thị trường trọng điểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cùng với việc mở rộng kết nối hàng không và đẩy mạnh xúc tiến quảng bá ở nước ngoài, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 được đánh giá là hoàn toàn khả thi.
Kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau những biến động toàn cầu mà còn cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng được nâng cao của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước trong giai đoạn mới.