Cụ thể, lượng khí đốt tồn kho trên khắp EU và Vương quốc Anh đã lên tới 1.114 terawatt giờ (TWh), phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 10 năm 2019, khi đạt 1.102 TWh.
Các hồ chứa khí đốt ở EU hiện đã đầy 97,89%, vượt mục tiêu 90% của khối vào ngày 1 tháng 11 và cung cấp một số bước đệm trước mùa nóng năm sau.
Ảnh minh họa: Getty Images.
Bên cạnh đó, Hiệp hội điều hành khí đốt châu Âu tiết lộ nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho khu vực vẫn ở mức thấp nhất trong gần hai năm trong tháng 10.
Trong khi đó, tập đoàn năng lượng lớn Gazprom của Nga tiếp tục cung cấp khí đốt để vận chuyển đến Tây và Trung Âu qua Ukraine thông qua trạm bơm khí duy nhất còn lại là Sudzha. Tổng số tiền là 42,5 triệu mét khối mỗi ngày tính đến ngày 17 tháng 10.
Ukraine đã đóng cửa quá cảnh qua trạm Sokhranovka, tuyến đường trung chuyển khí đốt quan trọng xử lý khoảng 1/3 lượng khí đốt của Nga cung cấp cho EU, vào tháng 5 năm 2022, với lý do “sự can thiệp của các lực lượng chiếm đóng”.
Nga từng cung cấp khoảng 155 bcm khí đốt tự nhiên cho EU hàng năm trước khi bắt đầu xung đột Ukraine, chủ yếu thông qua đường ống.
Vào tháng 1, người đứng đầu Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen tuyên bố rằng EU đã giảm 80% nhập khẩu khí đốt của Nga. Để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung khí đốt, EU đã phải sử dụng các lô hàng LNG giá cao từ Mỹ và Qatar, đồng thời tăng cường nhập khẩu qua đường ống từ Na Uy và Azerbaijan.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra vào tuần trước: “Chúng ta đang nói về việc mua khí đốt của Mỹ, nhưng khối lượng sản xuất ở đó cũng hạn chế và không dễ dàng để hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng”.
Ông lưu ý rằng mặc dù đất nước của ông đã tìm ra giải pháp thay thế cho thị trường khí đốt châu Âu, nhưng EU vẫn không thể tồn tại nếu không có khí đốt của Nga.
“Cho đến nay, các nước châu Âu không thể đáp ứng được nếu không có đầy đủ khí đốt của chúng tôi. Đơn giản là họ không có nơi nào để lấy nó”, ông Putin nói và cho biết thêm rằng khối lượng nhiên liệu “vật lý” mà khối hiện đang nhận được từ các nhà xuất khẩu khác không đủ để đáp ứng nhu cầu”.
Khánh Vy (Theo RT)