Dự trữ khí đốt tại các cơ sở lưu trữ ở châu Âu giảm xuống 53%

(CLO) Dự trữ khí đốt tại châu Âu giảm xuống chỉ còn 53%, trong khi EU đã rút hơn 49,5 tỷ mét khối khí từ kho trong mùa 'sưởi ấm'.

Theo số liệu từ Gas Infrastructure Europe (GIE), lượng khí đốt dự trữ trong các cơ sở lưu trữ ngầm (UGS) tại châu Âu đã giảm xuống khoảng 53%. Tuy nhiên, lượng khí hiện tại vẫn thuộc nhóm cao thứ tư trong lịch sử vào thời điểm đầu tháng Hai. Kể từ khi bước vào mùa ‘sưởi ấm’, Liên minh châu Âu (EU) đã rút hơn 49,5 tỷ mét khối khí đốt từ kho dự trữ.

du tru khi dot tai cac co so luu tru o chau au giam xuong 53 hinh 1

Trung tâm khí đốt Gascade Gastransport ở Lubmin, Tây Pomerania, Đức. Ảnh: Hoc Marketing

Theo GIE, ngày 1/2, các nước EU đã rút khoảng 557 triệu mét khối khí từ các cơ sở lưu trữ ngầm, trong khi lượng bơm bổ sung chỉ đạt 28 triệu mét khối. Mặc dù tốc độ tiêu thụ khí đốt trong tháng Một ở mức cao, tình hình vẫn chưa đến mức đáng báo động đối với châu Âu. Tổng lượng nhiên liệu trong kho vẫn đứng thứ tư trong lịch sử quan sát vào đầu tháng Hai, với chưa đầy 59 tỷ mét khối khí.

Mùa rút khí đốt từ các kho dự trữ châu Âu trước đó đã kết thúc vào ngày 31/3/2024, khi các kho vẫn còn 58,44% lượng khí đốt - mức cao kỷ lục theo dữ liệu quan sát.

Hiện tại, các cơ sở lưu trữ khí ngầm tại châu Âu được lấp đầy ở mức 53,11%, thấp hơn mức trung bình của cùng kỳ trong năm năm qua khoảng 7,03 điểm phần trăm. Đây cũng là mức thấp hơn so với thời điểm cuối mùa thu - đông trước, cũng như mức kết thúc các mùa ‘sưởi ấm’ 2019-2020 và 2022-2023.

Mùa ‘sưởi ấm’ năm nay tại châu Âu bắt đầu từ ngày 29/10/2024, sớm hơn 10 ngày so với mùa thu - đông trước. Kể từ đó, EU đã rút hơn 49,5 tỷ mét khối khí từ kho dự trữ. Tổng lượng khí đốt rút ra sau 96 ngày kể từ khi đạt mức lấp đầy tối đa cao hơn 25% so với mức trung bình của thời điểm này trong năm năm qua.

Những năm khó khăn nhất đối với EU là 2018 và 2022, khi lượng dự trữ cuối mùa sưởi ấm giảm xuống mức nguy hiểm, lần lượt dưới 18% và 26%. Khi đó, EU thậm chí phải sử dụng đến nguồn khí đệm - loại khí thường được giữ lại để duy trì áp suất trong kho dự trữ.

Trong tuần này, nhiệt độ tại châu Âu dự kiến sẽ lạnh hơn so với bảy ngày trước đó. Tỷ trọng điện gió trong tổng sản lượng điện của EU trung bình đạt 21% trong tháng Một, nhưng giảm xuống chỉ còn khoảng 8% trong những ngày đầu tháng Hai. Giá khí đốt trung bình tại châu Âu trong tháng 12/2024 là 489 USD/1.000 mét khối, trong khi sang tháng Một năm nay, con số này tăng lên khoảng 518 USD.

Trong tháng Một, lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các trạm tiếp nhận vào hệ thống truyền tải khí đốt châu Âu có sự sụt giảm nhẹ so với tháng 12/2024. Hiện tại, công suất tái hóa khí LNG và bơm vào hệ thống đường ống châu Âu đạt khoảng 51% mức tối đa.

Dũng Phan (Theo TASS)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: