Đức cải cách luật công dân, giúp người nhập cư dễ nhập tịch hơn

(CLO) Đức đã quyết định tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc có hai quốc tịch cũng như việc nhập tịch đối với các công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU). Quốc hội Liên bang Đức đã phê chuẩn đạo luật này vào ngày 19 tháng 1 năm 2024.

Đó là một cuộc cải cách đã được thực hiện kể từ khi liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do tân tự do (FDP) nhậm chức vào mùa thu năm 2021.

duc cai cach luat cong dan giup nguoi nhap cu de nhap tich hon hinh 1

Nhiều người nhập cư giờ đây sẽ có thể nhập quốc tịch trong khi vẫn giữ quốc tịch ban đầu của họ. Ảnh: dpa

Những người nhập cư sống hợp pháp ở Đức sẽ được phép nộp đơn xin quốc tịch sau 5 năm, thay vì 8 năm như hiện nay; nếu họ mang lại những thành tựu đặc biệt, thời gian này có thể giảm xuống chỉ còn 3 năm.

Trẻ em sinh ra ở Đức có ít nhất cha hoặc mẹ đã sống hợp pháp ở nước này từ 5 năm trở lên sẽ tự động có quốc tịch Đức. Những người nhập cư trên 67 tuổi sẽ có thể làm bài kiểm tra tiếng Đức bằng nói thay vì viết.

Những người sống hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ của nhà nước sẽ không đủ điều kiện để trở thành công dân Đức. Quyền công dân Đức sẽ bị từ chối đối với những người có hành vi chống Do Thái, phân biệt chủng tộc, bài ngoại hoặc các tội phỉ báng khác được coi là "không thể dung hòa được với cam kết tuân theo trật tự cơ bản dân chủ tự do".

Theo Bộ Nội vụ Liên bang Đức, khoảng 14% dân số không có hộ chiếu Đức - tức là hơn 12 triệu người. Năm triệu người trong số họ đã sống ở Đức ít nhất 10 năm. Vào năm 2022, 168.545 người nộp đơn xin quốc tịch Đức, thấp hơn mức trung bình của EU.

Cho đến nay, quốc tịch kép chỉ có thể thực hiện được ở Đức đối với công dân EU và Thụy Sĩ, những người mà quốc gia gốc không cho phép mọi người từ bỏ quyền công dân, con cái của cha mẹ có quốc tịch Đức và các quốc tịch khác, người tị nạn bị đe dọa đàn áp ở quê hương của họ và người Israel. Những người Syria đến Đức với tư cách người tị nạn và được coi là đã hòa nhập tốt cũng có thể nhanh chóng được cấp quốc tịch Đức.

Những cải cách sẽ đưa Đức ngang hàng với các nước châu Âu khác. Tại EU, Thụy Điển có tỷ lệ nhập tịch cao nhất vào năm 2020, với 8,6% tổng số người nước ngoài sống ở đó được nhập tịch. Ở Đức, tỷ lệ này là 1,1%.

Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, có khoảng 2,9 triệu người có nhiều hơn một quốc tịch hiện đang sống ở Đức, chiếm khoảng 3,5% dân số. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn vì nó đã ghi nhận một sự gia tăng.

Công dân Yesilkaya-Yurtbay nói rằng Đức sẽ là một quốc gia khác nếu cải cách được thực hiện sớm hơn. Cô giải thích: “Mọi người sẽ đồng cảm hơn với nước Đức nếu khả năng đó xảy ra. Tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ quan tâm đến chính trị hơn và tích cực hơn trong xã hội nếu cơ hội này có từ 20 hoặc 30 năm trước”.

Mai Anh (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: