Đức công bố chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên

(CLO) Thủ tướng Olaf Scholz và các thành viên trong Nội các Đức vào thứ Tư (14/6) đã trình bày chiến lược an ninh quốc gia toàn diện đầu tiên. Dù trước đây Liên bang Đức đã có các văn bản chính sách về an ninh, nhưng nước này chưa bao giờ có một chiến lược toàn diện.

Ông Scholz chỉ ra rằng kể từ khi chính quyền của ông đồng ý xây dựng một chiến lược, cấu trúc an ninh của châu Âu đã thay đổi hoàn toàn. Ông trích dẫn việc cuộc xung đột Nga - Ukraine đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng như đường ống Nord Stream là động lực mới để thúc đẩy kế hoạch này.

duc cong bo chien luoc an ninh quoc gia dau tien hinh 1

Thủ tướng Olaf Scholz (giữa) và các thành viên trong Nội các của ông trình bày chiến lược an ninh của Đức. Ảnh: DW

“Tôi nhấn mạnh tất cả các sự kiện để làm rõ môi trường an ninh đã thay đổi rõ rệt như thế nào đối với nước Đức trong một năm rưỡi qua”, ông nói. “Bất chấp tất cả những thay đổi, nhiệm vụ cốt lõi của một quốc gia vẫn là đảm bảo an ninh cho công dân của mình”.

Ông Scholz cho biết, trong khi các văn bản chính sách trước đây chỉ tập trung vào quốc phòng, thì chiến lược mới sẽ tập trung nhiều hơn vào chính sách đối ngoại. Thủ tướng Đức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Đức được cung cấp nguyên liệu thô một cách an toàn và lâu dài.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức, Annalena Baerbock, đồng ý rằng cần tập trung mạnh mẽ hơn vào an ninh kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Bà nói rằng từ khi cuộc chiến xảy ra, “tất cả chúng ta đã phải học được rằng tự do và hòa bình không từ trên trời rơi xuống”.

Bộ trưởng Tài chính Đức, Christian Lindner, cho biết Đức đặt mục tiêu chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP từ năm tới. Tuy nhiên, ông cho biết mục tiêu chỉ có thể được đáp ứng bằng các quỹ đặc biệt, nếu không sẽ cần đến các khoản tiết kiệm lớn hoặc tăng thuế.

Chính phủ liên minh của ông Scholz đã đồng ý về một chiến lược an ninh toàn diện hơn vào tháng 11 năm 2021 và đề xuất này đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái .

Cuộc chiến này đã bộc lộ những thiếu sót trong quân đội Đức, như sự phụ thuộc quá mức của nước này vào năng lượng của Nga và những câu hỏi về cách thức bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng như đường ống dẫn khí đốt.

Chiến lược an ninh quốc gia của Đức là kết quả của nhiều tháng thu thập ý kiến từ các chuyên gia và người dân ở cấp huyện, tiểu bang và liên bang, cũng như sau nhiều tháng trì hoãn và tranh cãi về một số vấn đề.

Huy Hoàng (theo DW, Reuters, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: