Đức: Đảng Cánh tả có thể giúp thông qua dự luật lương hưu gây tranh cãi

(CLO) Đảng Cánh tả (Die Linke) đối lập của Đức đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu về một gói dự luật lương hưu gây tranh cãi.

Đây là động thái nhiều khả năng sẽ gián tiếp đảm bảo dự luật được thông qua và giúp Thủ tướng Friedrich Merz tránh khỏi một thất bại chính trị đáng kể

Dự luật này là một trụ cột quan trọng trong thỏa thuận giữa Liên minh đảng bảo thủ Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Merz và đối tác Dân chủ Xã hội, với mục tiêu duy trì mức lương hưu nhà nước ở mức hiện tại cho đến năm 2031. Tuy nhiên, việc thông qua dự luật đã gặp rủi ro nghiêm trọng do sự phản đối gay gắt từ chính phe thanh niên trong đảng bảo thủ.

Ông Friedrich Merz trong ngày đọc tuyên thệ nhậm chức. Ảnh chụp màn hình.
Ông Friedrich Merz trong ngày đọc tuyên thệ nhậm chức. Ảnh chụp màn hình.

Các nhà lập pháp trẻ tuổi này cho rằng dự luật đang duy trì một hệ thống không bền vững về mặt tài chính trong bối cảnh dân số già hóa, tạo gánh nặng cho các thế hệ tương lai. Với thế đa số mong manh chỉ 12 phiếu, sự phản kháng nội bộ này đã đặt liên minh trước nguy cơ thất bại. Thế bế tắc này đã bất ngờ trao cho Đảng Cánh tả đối lập quyền định đoạt số phận của dự luật.

Phá vỡ thế bế tắc, bà Heidi Reichinnek, lãnh đạo nghị viện của Đảng Cánh tả, đã tuyên bố rằng các nhà lập pháp của đảng sẽ bỏ phiếu trắng. Bà nhấn mạnh quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ người hưu trí, chứ không phải để giúp đỡ liên minh cầm quyền, đồng thời cáo buộc phe bảo thủ đang "chơi trò chơi quyền lực trên lưng của hàng triệu người".

Bà Reichinnek khẳng định lập trường của đảng một cách dứt khoát, tuyên bố rằng: "Sẽ không phải là lỗi của chúng tôi nếu mức lương hưu không được ổn định", đồng thời cho rằng việc duy trì mức lương hưu nhà nước ở 48% mức lương trung bình là "mức tối thiểu tuyệt đối".

Nếu 64 nghị sĩ của Đảng Cánh tả thực sự bỏ phiếu trắng thay vì phản đối dự luật, liên minh cầm quyền sẽ cần ít phiếu hơn để thông qua nó - và không cần phải lo lắng về 18 nghị sĩ bảo thủ trẻ có khả năng 'nổi loạn', những người vẫn chưa tuyên bố sẽ bỏ phiếu theo hướng nào.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: