Đức đứng trước mối đe dọa phi công nghiệp hóa

(CLO) Giám đốc điều hành của nhà sản xuất thép Salzgitter đã cảnh báo rằng những nước sử dụng năng lượng lớn của Đức phải cam kết coi đất nước này là căn cứ để ngăn chặn quá trình phi công nghiệp hóa đang diễn ra ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Gunnar Groebler, người đã trở thành lãnh đạo của một trong những nhà sản xuất thép lớn của Đức cách đây hai năm, nói với Financial Times rằng nếu các nhà sản xuất vật liệu cần thiết cho ngành công nghiệp, chẳng hạn như thép hoặc hóa chất, rời khỏi khu vực do chi phí năng lượng cao thì “có nguy cơ mất đi toàn bộ chuỗi giá trị” của sản xuất.

Bình luận của ông được đưa ra khi 32% các công ty công nghiệp được khảo sát hồi tháng 8 nói với Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) rằng họ ủng hộ đầu tư ra nước ngoài hơn là mở rộng trong nước - gấp đôi con số 16% được xác định trong cuộc khảo sát năm trước - trong bối cảnh lo ngại về tương lai không có khí đốt giá rẻ của Nga.

duc dung truoc moi de doa phi cong nghiep hoa hinh 1

Ngành thép Đức đang đầu tư mạnh vào việc thay thế lò gas bằng công nghệ dựa vào hydro và điện sạch. Ảnh: Krisztian Bocsi/Bloomberg.

“Nếu tôi đi theo hướng đó, thì chúng tôi sẽ phi công nghiệp hóa đất nước này và nói thêm rằng” từ góc độ xã hội, tôi nghĩ chúng tôi với tư cách là một ngành cũng có trách nhiệm”, ông nhận định.

Nhận xét này được đưa ra trong một tháng khó khăn đối với ngành công nghiệp Đức khi một số dự án lớn liên quan đến khí hậu, chẳng hạn như đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường sắt được chờ đợi từ lâu, đã bị nghi ngờ sau khi chính phủ đóng băng các khoản thanh toán từ quỹ biến đổi và khí hậu.

Việc đóng băng diễn ra sau quyết định của tòa án tối cao Đức rằng 60 tỷ euro được phân bổ cho quỹ, được thiết kế để giúp ngành công nghiệp khử cacbon, là bất hợp pháp.

Vị giám đốc xác nhận rằng khoản trợ cấp trị giá 1 tỷ euro mà chính quyền địa phương hứa hẹn để giúp xây dựng các nhà máy có thể chạy bằng cả khí đốt và hydro sạch hơn đã được đảm bảo, bất chấp những vấn đề xung quanh quỹ khí hậu.

Công ty đang có kế hoạch đưa nhà máy đầu tiên vào hoạt động vào năm 2026.

Ngành công nghiệp thép của Đức đang đặt cược lớn vào nhu cầu trong tương lai ở châu Âu đối với thép xanh, khi họ đổ hàng tỷ euro vào quá trình chuyển đổi mà cuối cùng sẽ thay thế lò gas bằng công nghệ dựa vào hydro và điện sạch.

Salzgitter, có trụ sở ở ngoại ô thành phố cùng tên, nơi có 5.500 nhân viên, đã lạc quan về tương lai của thép giảm lượng carbon và hứa sẽ không sử dụng thêm than trong sản xuất vào năm 2033, khi họ dự kiến sẽ cắt giảm lượng lượng khí thải carbon lên tới 95%.

Tuy nhiên, vẫn còn một dấu hỏi về nhu cầu thép xanh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu các dự án thân thiện với môi trường công nghiệp quy mô lớn bị loại bỏ.

Điệp Nguyễn (Theo FT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: