Trung Quốc cảnh báo sắc lạnh, Đài Loan độc lập 'có nghĩa là chiến tranh'

(CLO) Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ với Đài Loan hôm thứ Năm (28/1) rằng, việc hòn đảo này đòi “độc lập có nghĩa là chiến tranh” và các lực lượng vũ trang của họ đang hành động để đáp trả sự khiêu khích và can thiệp của nước ngoài.
Một tàu hải quân của Đài Loan tại một cảng ở Cao Hùng, Đài Loan - Ảnh: Reuters

Một tàu hải quân của Đài Loan tại một cảng ở Cao Hùng, Đài Loan - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trung Quốc giận dữ sau cuộc điện đàm của Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc với Đài Loan

Truyền thông Trung Quốc chỉ trích động thái nguy hiểm của Mỹ về vấn đề Đài Loan

Lãnh đạo Đài Loan đề xuất đối thoại với Bắc Kinh có điều kiện kèm

Đài Loan, được Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ, đã báo cáo nhiều máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không phía tây nam của họ vào cuối tuần trước, khiến Washington thúc giục Bắc Kinh ngừng gây sức ép với Đài Loan.

Trung Quốc tin rằng chính phủ được bầu cử dân chủ của Đài Loan đang đưa hòn đảo này tiến tới tuyên bố độc lập chính thức, mặc dù Tổng thống Thái Anh Văn nhiều lần nói rằng Đài Loan đã là một quốc gia độc lập và được gọi là Trung Hoa Dân Quốc.

Khi được hỏi trong một cuộc họp báo hàng tháng về các hoạt động gần đây của lực lượng không quân, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc.

Ông nói: “Các hoạt động quân sự do Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thực hiện ở eo biển Đài Loan là những hành động cần thiết để giải quyết tình hình an ninh hiện tại ở eo biển Đài Loan và để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia”.

Ông nói thêm: “Chúng là một phản ứng trang trọng đối với sự can thiệp và khiêu khích từ bên ngoài của các lực lượng Đài Loan độc lập”.

Ông Wu cho biết "một số ít" người ở Đài Loan đang tìm kiếm sự độc lập cho hòn đảo.

“Chúng tôi cảnh báo những yếu tố đòi Đài Loan độc lập: những ai đùa với lửa sẽ tự thiêu, và ‘Đài Loan độc lập’ có nghĩa là chiến tranh”, ông nói thêm.

Trong khi Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình, thì việc Bắc Kinh đưa ra những lời đe dọa xung đột một cách công khai, bằng lời nói là điều bất thường.

Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan cho biết, Trung Quốc nên suy nghĩ cẩn thận và không đánh giá thấp quyết tâm của hòn đảo trong việc bảo vệ chủ quyền và duy trì tự do và dân chủ.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết 6 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc, trong đó có 4 máy bay chiến đấu J-10, đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này hôm thứ Năm (28/1), gần với Quần đảo Pratas do Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông.

Các cuộc xâm nhập của các máy bay Trung Quốc vào cuối tuần trước cũng trùng thời điểm với một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hoa Kỳ tiến vào Biển Đông đang tranh chấp để thúc đẩy “tự do trên biển”.

Trung Quốc thường mô tả Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất của họ trong quan hệ với Hoa Kỳ, quốc gia dưới thời chính quyền ông Trump trước đây đã tăng cường hỗ trợ hòn đảo này về mặt bán vũ khí và các quan chức cấp cao đến thăm Đài Bắc.

Chính phủ mới bắt được được một tuần của Tổng thống Joe Biden cũng đã tái khẳng định cam kết chắc chắn của mình đối với Đài Loan và điều này có khả năng làm gia tăng thêm căng thẳng với Bắc Kinh.

Đài Loan đã tố cáo các mối đe dọa và nỗ lực đe dọa của Trung Quốc, và bà Thái Anh Văn thề sẽ bảo vệ sự tự do của hòn đảo và không để bị khuất phục bởi vũ lực.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: