Dừng bắn pháo hoa, dành 550 triệu xây nhà tình nghĩa

(CLO) Thay vì bắn pháo hoa trong lễ kỷ niệm 555 năm danh xưng huyện Thanh Chương (Nghệ An) thì địa phương này sẽ dùng toàn bộ số tiền 550 triệu đồng bắn pháo hoa để thực hiện công tác an sinh.

Huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa quyết định không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Lễ công bố kỷ niệm 555 năm danh xưng Thanh Chương. Thay vào đó, toàn bộ số tiền được huy động xã hội hóa cho việc bắn pháo hoa sẽ được sử dụng để xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

dung ban phao hoa danh 550 trieu xay nha tinh nghia hinh 1

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách dịp 27/7 (ảnh T.N)

Theo ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, địa phương đã huy động được đủ kinh phí cho việc bắn pháo hoa tầm thấp. Tuy nhiên, để thể hiện lòng thành kính và tiếc thương đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định không tổ chức bắn pháo hoa.

Số tiền 550 triệu đồng, ban đầu được dành cho việc bắn pháo hoa đã được chuyển hướng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân thương binh có hoàn cảnh khó khăn.

dung ban phao hoa danh 550 trieu xay nha tinh nghia hinh 2

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thương binh Lê Anh Thi (ảnh T.N)

Ngày 24/7, đoàn công tác của huyện Thanh Chương đã tham dự lễ khởi công và trực tiếp trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hai gia đình chính sách đặc biệt. Đó là gia đình ông Lê Anh Thi (73 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, là thương binh hạng 1/4) và cụ bà Nguyễn Thị Ba (96 tuổi, trú tại xã Thanh Lương, là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng) mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Toàn huyện Thanh Chương có hơn 6.800 người trong diện chính sách, thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân thương binh, liệt sĩ. Do đó, quyết định trên của huyện được người dân vui mừng và đồng tình ủng hộ.

Thảo Nguyên

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: