Dừng dự án cảng Vân Phong, Vinalines có nguy cơ bị phạt hàng chục tỷ đồng

Dừng dự án cảng Vân Phong, Vinalines có nguy cơ bị phạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 13-7, ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, thông tin Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) bị một doanh nghiệp Hàn Quốc đòi phạt vì vi phạm hợp đồng hơn 65 tỷ đồng là có. Tuy nhiên vụ việc vẫn chưa kết thúc vì phía Vinalines đang khiếu nại quyết định của tòa. Hiện đơn vị trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến Vinalines là Bộ GTVT.

Cảnh đẹp Vịnh Vân Phong

Theo thông tin ban đầu, sau khi dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (Khánh Hòa) do Vinalines làm chủ đầu tư đột ngột dừng thi công vào năm 2010 vì nhiều lý do, trong đó có việc thiết kế của dự án bị lỗi thời và hệ thống cọc đóng làm cầu cảng không đạt tiêu chuẩn. Khi dự án dừng thi công, Vinalines bị đối tác là Công ty SK E&C (Hàn Quốc) lên tiếng đòi phạt vì cho rằng Vinalines vi phạm hợp đồng tại gói thầu 6b. Vụ việc kéo dài và được đưa ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) để giải quyết. Đến ngày 4-1-2014, VIAC ra phán quyết buộc Vinalines phải bồi thường cho nhà thầu Hàn Quốc số tiền 47,93 tỷ đồng và phải chịu phí trọng tài 573 triệu đồng. Đến ngày 26-2-2014, VIAC lại ra một quyết định thứ hai, yêu cầu Vinalines phải bồi thường số tiền 65,261 tỷ đồng và phải chịu 781 triệu đồng phí trọng tài.

Gói thầu số 6b1 có tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng, chính thức khởi công từ tháng 10-2009, dự kiến hoàn thành sau 20 tháng thi công. Tuy nhiên, đến tháng 9-2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có thông báo chính thức về việc dừng triển khai dự án này. Về vấn đề này, Vinalines cho rằng, việc dừng dự án là do thời điểm đó nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nên Chính phủ có chủ trương rà soát và tạm dừng một số dự án đầu tư để tập trung vốn vào các công trình trọng điểm cấp thiết, điều này hợp với Luật Thương mại nên phía Vinalines không phải chịu chế tài thương mại liên quan đến việc dừng gói thầu 6b1. Không đồng thuận với phán quyết của VIAC, Vinalines đã có đơn gửi Tòa án Nhân dân TP Hà Nội yêu cầu hủy phán quyết của VIAC theo quy định của tại Luật Trọng tài thương mại.

Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong do Vinalines làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư được phê duyệt ban đầu (năm 2007) chỉ 1.073 tỷ đồng nhưng sau đó chủ đầu tư liên tục điều chỉnh và được phê duyệt tăng lên qua các năm. Đến ngày khởi công 31-10-2009, tổng vốn đầu tư cho dự án được Vinalines công bố đã lên tới gần 6.178 tỷ đồng. Dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong giai đoạn khởi động được dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2011. Tuy nhiên đến nay dự án chỉ đóng được 114/1.729 cọc thép xuống biển.

  • Theo SGGP

Xem thêm

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: