Dựng 'vành đai tri thức' vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc

Ông Trần Thanh Đạm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh: "Sự kiện khởi công đồng loạt 14 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc không chỉ là lễ khởi công những ngôi trường mới, mà còn là khởi đầu của một tầm nhìn dài hạn về công bằng tri thức, về tương lai của hàng trăm nghìn học sinh vùng biên".

img4792-1762658493733511563230.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền sáng 9/11, điểm cầu Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa - Ảnh: Nhật Bắc

Hiện cả nước có 956 trường phổ thông ở 248 xã biên giới đất liền, nhưng chỉ có 22 trường dân tộc nội trú với hơn 7.600 học sinh chưa tới 1,2% tổng số học sinh tại khu vực này được hưởng chính sách nội trú. Khoảng 160 trường bán trú với 51.000 học sinh cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu.

Theo thống kê, còn tới 273.000 học sinh vùng biên chiếm 43,7% có nhu cầu được ở nội trú hoặc bán trú nhưng chưa có điều kiện. Trong khi đó, cơ sở vật chất xuống cấp, giáo viên thiếu, điều kiện sinh hoạt kham khổ khiến con đường học tập của các em càng thêm gian nan.

“Nhiều học sinh vùng biên phải đi bộ hàng chục cây số để đến lớp. Có em đến trường bằng cơm nắm, muối vừng, có em ngủ tạm dưới chân núi. Mỗi ngôi trường được dựng lên là thêm một ‘ngọn đèn tri thức’ thắp sáng biên cương”, ông Đạm nói.

Ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị ban hành Thông báo Kết luận số 81-TB/TW về chủ trương xây dựng trường học tại các xã biên giới; tiếp đó, Chính phủ ra Nghị quyết 298/NQ-CP triển khai kế hoạch hành động cụ thể. Theo đó, toàn quốc sẽ đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – THCS, mỗi xã biên giới một trường.

Trong giai đoạn 1 (2025–2027), 100 trường được chọn đầu tư trước, với tổng vốn gần 20.000 tỷ đồng. Các địa phương trực tiếp triển khai theo cơ chế đặc thù, đảm bảo chất lượng – tiến độ – hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước.

Song song với nguồn lực đầu tư công, Bộ GD&ĐT phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động chương trình “Cả nước chung tay xây dựng trường học cho các xã biên giới”, phong trào “Tất cả vì học sinh biên giới thân yêu” nhằm huy động sức mạnh toàn dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và kiều bào cùng tham gia.

“Mỗi viên gạch dựng trường là một viên gạch vun đắp niềm tin. Mỗi mái trường ở biên giới không chỉ dạy chữ, mà còn giữ đất, giữ người, giữ hồn dân tộc”, ông Trần Thanh Đạm khẳng định.

btgd-1762656819377912768703.jpg
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng quà cho các em học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp Hua Bum, xã Dào San, tỉnh Lai Châu.

Các trường nội trú liên cấp được thiết kế theo mẫu chuẩn của Bộ Xây dựng, đảm bảo đồng bộ, hiện đại và thân thiện. Mỗi công trình gồm khu học tập, nhà nội trú, nhà ăn, khu sinh hoạt văn hóa thể thao, thư viện, phòng học bộ môn và khu nhà giáo viên tất cả hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện thể chất và tinh thần học sinh.

Đây là mô hình trường học mới, không phải “trường nén” hay “trường ghép”, mà là một không gian giáo dục đồng bộ, hiện đại và nhân văn. 100 trường đầu tiên khởi công trong năm 2025 được coi là “trường hình mẫu”, cả về cơ sở vật chất lẫn mô hình tổ chức, quản lý.

Các em học sinh sẽ được học trong môi trường an toàn, tiện nghi, đầy đủ, được rèn luyện toàn diện về đức – trí – thể – mỹ, được chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ đến tương lai lập thân, lập nghiệp.

Cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách đặc thù nhằm thu hút, đào tạo và giữ chân đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết phục vụ lâu dài tại vùng biên giới. Các chính sách này dự kiến được ban hành trước năm học 2026–2027.

“Chúng tôi không chỉ xây trường, mà còn xây tương lai, xây niềm tin nơi biên giới nơi mỗi lớp học là một điểm tựa cho tri thức Việt vươn lên từ khó khăn”, ông Đạm khẳng định.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: