Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa vẫn ‘khát’ vật liệu

(CLO) Hiện các đơn vị đang nỗ lực thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa nhưng khó khăn về vật liệu thi công vẫn là nút thắt lớn.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa có chiều dài 72,75km do Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) làm đại diện chủ đầu tư, được tái khởi động từ tháng 11/2023.

dji_20251209144524_0623_d.jpg
Khó khăn về vật liệu thi công ảnh hưởng đến tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước với 3 gói thầu xây lắp lớn. Gói thầu XL1 do Tập đoàn Đèo Cả đảm nhận vai trò đứng đầu liên danh.

Gói thầu XL2 do Liên danh Công ty CP Hải Đăng - Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 487 - Công ty CP Đầu tư và Xây lắp công trình 575 - Công ty TNHH Xây dựng công trình và Thương mại Hoàng Anh thi công.

Gói thầu XL3 do Liên danh Công ty TNHH Đồng Thuận Hà - Tổng công ty Xây dựng số 1 - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO thi công.

Dự kiến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên những khó khăn về vật liệu thi công vẫn là nút thắt lớn, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Theo ông Hoàng Văn Lâm - Phó trưởng phòng dự án 1 (Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), hiện gói thầu XL01 qua TP.HCM đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh đã thi công xong.

Nhà thầu đang hoàn thiện lắp đặt các hạng mục an toàn giao thông, đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao.

Riêng các gói thầu XL02, XL03 qua địa phận tỉnh Tây Ninh do nhiều nguyên nhân nên tiến độ chậm hơn. Đặc biệt trên công trường còn thiếu khoảng 90.000m³ đá cấp phối đá dăm, 150.000m³ đất đắp nền đường.

Nguồn vật liệu vẫn đang chủ yếu phục vụ cho những công trình như sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc, đường Vành đai 3 - TP. HCM nên nhà thầu vẫn đang tìm nguồn cung mỏ vật liệu để đẩy nhanh tiến độ.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, Ban đang tiếp tục làm việc với địa phương để sớm tháo gỡ, tìm nguồn cung ứng vật liệu đang khan hiếm.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

dji_20251209144433_0619_d.jpg
Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đi qua 4 tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm Bình Phước (cũ), Bình Dương (Cũ), Tây Ninh và Long An.
dji_20251209144452_0621_d.jpg
Tuyến đường được đầu tư xây dựng từ năm 2009, dự kiến hoàn thành cuối năm 2021 nhưng phải dừng thi công năm 2011 do vướng mắc về nguồn vốn.
dji_20251209144534_0625_d.jpg
Dự án được tái khởi động từ tháng 11/2023.
dji_20251209144617_0626_d.jpg
Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ đóng vai trò quan trọng kết nối Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
dji_20251209144651_0630_d.jpg
Hiện các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án.
dji_20251209144734_0634_d.jpg
Khó khăn về vật liệu vẫn là nút thắt lớn của dự án.
dji_20251209144747_0636_d.jpg
Hình ảnh tuyến đường đi qua khu vực canh tác đất nông nghiệp của người dân.
dji_20251209150649_0638_d.jpg
Gói thầu XL01 qua TP.HCM đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh đã thi công xong.
dji_20251209150738_0643_d.jpg
Nhiều phương tiện đã di chuyển trên tuyến.
dji_20251209152332_0653_d.jpg
Gói thầu XL02, XL03 qua tỉnh Tây Ninh vẫn đang được thi công.
dji_20251209152405_0658_d.jpg
Máy móc đang tập trung thi công nền đường.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: