Đường sắt dừng chạy tàu, chuyển tải hành khách sau sự cố cầu Ghềnh

(CLO) Sau sự cố sà lan đâm phải cầu Ghềnh (tỉnh Đồng Nai), ngành đường sắt tạm dừng chạy nhiều đoàn tàu và chuyển tải hành khách.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), ngành đường sắt đã phải ngừng chạy các tàu TN4, SE22 và SE10 xuất phát ga Sài Gòn trong ngày 6/3.

sà lan
Hiện trường sà lan đâm phải cầu Ghềnh (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: TL.

Tàu khách qua khu vực này được tổ chức chuyển tải bằng đường bộ từ ga Biên Hòa đến ga Dĩ An và ngược lại. Số lượng hành khách chuyển tải khoảng 1.500 hành khách.

Các đoàn tàu khách chuyển tải trong ngày 6/3 là các tàu xuất phát ga Sài Gòn gồm: SE4, SE2, SNT2 (đến ga Dĩ An sẽ chuyển tải); các tàu đến ga Biên Hòa sẽ chuyển tải: SE7, SE5, SPT1, SE11.

Đối với các đoàn tàu hàng, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu từ ga Yên Viên/Giáp Bát đến các ga Trảng Bom, Hố Nai là ga kết thúc để dỡ hàng.

Ngày 7/3, VNR ngừng chạy tàu SNT2/SNT1 xuất phát tại ga Sài Gòn/Nha Trang và tàu SPT2/SPT1 xuất phát tại ga Sài Gòn/Phan Thiết.

Trước đó vào ngày 6/3, sà lan khi đang lưu thông trên sông Đồng Nai đoạn qua cầu Ghềnh (phường Biên Hòa) đã va chạm với nhịp giữa cầu đường sắt.

Cú va chạm mạnh làm mặt cầu rung chuyển, đường ray trên mặt cầu bị cong vênh, xô lệch.

Nhiều người người đang đi trên cầu bị mất thăng bằng, té ngã vào lan can; trong đó một số người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Biên Hòa - Dĩ An và hai đầu cầu để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: