Elon Musk chi 500 triệu USD dàn xếp vụ kiện sa thải nhân viên Twitter

(CLO) Elon Musk chi 500 triệu USD dàn xếp vụ kiện liên quan 6.000 nhân viên Twitter bị sa thải, khép lại tranh chấp pháp lý lớn.

Tỷ phú Elon Musk cùng công ty mạng xã hội X Corp. của ông đã đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm giải quyết vụ kiện từ các nhân viên cũ của Twitter, những người cho rằng họ bị nợ 500 triệu USD tiền trợ cấp thôi việc.

770-202508230619571.png
Elon Musk đã sa thải khoảng 6.000 nhân viên sau khi mua lại Twitter. Ảnh: Youtube

Các luật sư đại diện cho X Corp. và nhóm nhân viên cũ đã thông báo về thỏa thuận này trong một hồ sơ tòa án nộp vào ngày thứ Tư.

Theo đó, cả hai bên yêu cầu Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ hoãn phiên tòa sắp tới để hoàn tất thỏa thuận, qua đó thanh toán cho các nhân viên bị sa thải và chấm dứt tranh tụng. Các điều khoản tài chính cụ thể của thỏa thuận không được công bố.

Sau khi mua lại Twitter vào năm 2022 và đổi tên thành X, ông Musk đã sa thải khoảng 6.000 nhân viên. Một số nhân viên đã khởi kiện liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng và trợ cấp thôi việc, trong khi các vụ kiện khác vẫn đang chờ xử lý tại tòa án ở Delaware và California.

Thỏa thuận này sẽ giải quyết vụ kiện tập thể được đề xuất tại California do bà Courtney McMillian, người từng phụ trách chương trình phúc lợi nhân viên của Twitter với vai trò "trưởng bộ phận tổng thưởng", và ông Ronald Cooper, một quản lý hoạt động, đứng đơn.

Vào tháng 7/2024, một thẩm phán liên bang tại San Francisco đã bác bỏ vụ kiện của các nhân viên, dẫn đến việc họ kháng cáo lên Tòa phúc thẩm Liên bang Khu vực 9 có trụ sở tại San Francisco. Phiên tranh tụng miệng ban đầu được lên lịch vào ngày 17/9.

Các luật sư của ông Musk và bà McMillian chưa phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận vào ngày thứ Năm.

Vụ kiện lập luận rằng theo kế hoạch trợ cấp thôi việc năm 2019, hầu hết nhân viên Twitter sẽ nhận được hai tháng lương cơ bản cộng thêm một tuần lương cho mỗi năm làm việc đầy đủ nếu bị sa thải. Các nhân viên cấp cao như bà McMillian được hưởng sáu tháng lương cơ bản, theo nội dung đơn kiện.

Tuy nhiên, Twitter chỉ trả cho nhân viên bị sa thải tối đa một tháng trợ cấp, và nhiều người không nhận được bất kỳ khoản nào, theo cáo buộc trong vụ kiện. Việc sa thải hơn nửa lực lượng lao động tại Twitter được thực hiện như một biện pháp cắt giảm chi phí sau khi ông Musk tiếp quản công ty.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: