Elon Musk và X Corp dàn xếp vụ kiện 128 triệu USD với cựu lãnh đạo Twitter

(CLO) Elon Musk và X Corp dàn xếp vụ kiện 128 triệu USD với bốn cựu lãnh đạo Twitter, khép lại tranh chấp trợ cấp thôi việc kéo dài hai năm.

Tỷ phú Elon Musk và công ty X Corp đã đạt được thỏa thuận giải quyết vụ kiện do bốn cựu lãnh đạo cấp cao của Twitter khởi xướng, trong đó có cựu Tổng giám đốc Parag Agrawal.

770-202510100707291.png
Hình ảnh tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Fox Business

Nhóm cựu lãnh đạo này cho rằng họ không nhận được khoản trợ cấp thôi việc trị giá 128 triệu USD như đã cam kết sau khi ông Musk mua lại mạng xã hội Twitter và sa thải họ.

Thông tin về thỏa thuận được công bố lần đầu trong một hồ sơ gửi lên tòa án liên bang tại San Francisco vào tuần trước, nhưng các điều khoản cụ thể chưa được tiết lộ.

Vào ngày 1-10, một thẩm phán liên bang đã gia hạn thời gian nộp hồ sơ và hoãn phiên điều trần để các bên hoàn tất việc thương thảo thỏa thuận.

Trước đó, vào tháng 8, X Corp cũng đã đồng ý dàn xếp một vụ kiện khác do các nhân viên cấp cơ sở của Twitter khởi kiện. Những nhân viên này, bị mất việc trong đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn, yêu cầu bồi thường 500 triệu USD tiền trợ cấp thôi việc chưa được chi trả.

Các vụ kiện này nằm trong số hàng loạt thách thức pháp lý mà ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới, phải đối mặt sau khi mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD vào năm 2022, cắt giảm hơn một nửa lực lượng lao động và đổi tên công ty thành X.

Đại diện của X Corp và các luật sư của nhóm cựu lãnh đạo Twitter chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Nhóm nguyên đơn bao gồm ông Parag Agrawal, cựu Tổng giám đốc; ông Ned Segal, cựu Giám đốc tài chính; bà Vijaya Gadde, cựu Giám đốc pháp lý; và ông Sean Edgett, cựu cố vấn trưởng của Twitter.

Theo nhóm cựu lãnh đạo, ông Musk đã sa thải họ với lý do không thỏa đáng và buộc họ rời khỏi công ty sau khi họ kiện ông vì cố gắng rút lại lời đề nghị mua Twitter.

Họ cho biết ông Musk đã từ chối chi trả khoản trợ cấp thôi việc đã được cam kết từ nhiều năm trước khi ông mua lại công ty. Theo đơn kiện, mỗi người trong số họ được hứa hẹn nhận một năm lương cùng các quyền chọn cổ phiếu trị giá hàng trăm nghìn USD.

Phía ông Musk và X Corp phủ nhận các cáo buộc, khẳng định rằng các cựu lãnh đạo bị sa thải do hiệu suất làm việc không đáp ứng yêu cầu. Vụ dàn xếp này đánh dấu một bước tiến trong việc giải quyết tranh chấp pháp lý, giúp các bên tránh được một phiên tòa kéo dài và phức tạp.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: