Elon Musk vượt CEO của Amazon trở thành người giàu nhất thế giới

Thứ sáu, 08/01/2021 10:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Bloomberg News, giám đốc của Tesla Inc, ông Elon Musk đã vượt qua ông Jeff Bezos, người sở hữu Amazon.com để trở thành người giàu nhất thế giới.

Tỷ phú Elon Musk được cho đã trở thành người đàn ông giàu nhất hành tinh - Ảnh: AFP

Tỷ phú Elon Musk được cho đã trở thành người đàn ông giàu nhất hành tinh - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Tính cả lợi nhuận từ cổ phiếu của Tesla hôm thứ Năm (7/1), ông Musk, 49 tuổi, hiện có giá trị tài sản ròng hơn 188,5 tỷ USD, nhiều hơn ông Bezos 1,5 tỷ USD, báo cáo của Bloomberg cho biết. 

Tài sản cá nhân của ông Musk đã tăng lên đáng kể nhờ vào việc cổ phiếu của Tesla đã tăng gấp 8 lần trong năm ngoái, khiến công ty này trở thành nhà sản xuất ô tô có giá trị nhất thế giới.

Theo báo cáo của Bloomberg, ông có 20% cổ phần trong Tesla cùng với 42 tỷ đô quyền chọn mua cổ phiếu chưa được thực hiện.

Cổ phiếu của Tesla đã tăng tới 7,4% vào ngày 7/1 đã lên mức cao kỷ lục 811,61 USD.

Tuy nhiên, danh sách tỷ phú của Forbes cho biết ông Musk vẫn kém Bezos của Amazon tới 7,8 tỷ USD.

Forbes có một ước tính thận trọng hơn dựa trên cổ phần Tesla mà ông đã thế chấp cho các khoản vay cá nhân. Forbes đã áp dụng mức chiết khấu 25% cho các cổ phần của ông tại Tesla.

Ông Musk, người đồng sáng lập nên công ty thanh toán Internet PayPal Holdings Inc, hiện đang lãnh đạo một số công ty tương lai nhất trên thế giới.

Ngoài Tesla, ông còn đứng đầu công ty tên lửa SpaceX, công ty chuyên sản xuất tên lửa tái sủ dụng và Neuralink, một công ty khởi nghiệp đang phát triển các giao diện băng thông cực cao để kết nối não người với máy tính.

Ông đã thành lập The Boring Company để làm những đường hầm giá cả phải chăng bên dưới những con phố đông đúc, thiết lập một hệ thống giao thông công cộng hoàn toàn bằng điện nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cục bộ tại một số thành phố của Mỹ.

Trung Kiên

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h