Triều Tiên tuyên bố tăng cường quân sự ngay trước thời điểm ông Biden nhậm chức

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ tăng cường sức mạnh quân sự của đất nước, khiến Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden phải lưu ý hai tuần trước khi ông nhậm chức.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự Đại hội Đảng ở Bình Nhưỡng, trong bức ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cung cấp. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự Đại hội Đảng ở Bình Nhưỡng, trong bức ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cung cấp. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Kim Jong-un gửi thư chúc mừng năm mới người dân Triều Tiên

Triều Tiên tổ chức đại hội đảng vào khoảng thời gian ông Joe Biden nhậm chức

Triều Tiên sẽ có động thái gì sau khi ông Biden nắm quyền?

Ông Kim phát biểu tại Đại hội đang diễn ra của Đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng lực lượng vũ trang của mình sau khi hiếm hoi thừa nhận rằng các chính sách kinh tế của Bình Nhưỡng đã thất bại, cơ quan truyền thông Triều Tiên đưa tin hôm thứ Năm (7/1).

"Chủ tịch Kim cam đoan rằng ông ấy sẽ tăng cường sức mạnh quốc phòng của nhà nước lên cấp cao hơn để bảo vệ an toàn cho đất nước và người dân cũng như mở đường cho việc thiết lập hòa bình để xây dựng chủ nghĩa xã hội", hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết.

Triều Tiên đang chuẩn bị cho sự thay đổi ở Mỹ sau bốn năm dưới quyền ông Donald Trump. Vượt qua những căng thẳng ban đầu, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump đã gặp nhau ba lần và coi nhau như bạn bè, mặc dù họ không thể nhất trí về việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Các nhà phân tích cho rằng sẽ có tính xây dựng cho các cuộc đàm phán nếu Triều Tiên kiềm chế chào đón Joe Biden bằng một hành động khiêu khích quân sự như vừa đưa ra. Nhưng họ nhấn mạnh vấn đề cơ bản là ông Kim muốn tăng trưởng kinh tế duy trì chế độ trong khi vẫn duy trì vũ khí hạt nhân.

Đại hội đảng lần thứ tám - lần đầu tiên sau 5 năm - chủ yếu tập trung vào các vấn đề kinh tế. Điều này bao gồm việc thiết lập một kế hoạch phát triển 5 năm mới cho giao thông vận tải, xây dựng, bưu chính, thương mại, đất đai, quản lý đô thị và kinh tế nước ngoài, theo KCNA.

Trong bài phát biểu khai mạc hôm thứ Ba, ông Kim thừa nhận rằng Triều Tiên đã không đạt được các mục tiêu của mình trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế.

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên đang cảm thấy áp lực từ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc cũng như đại dịch COVID, dù Bình Nhưỡng khẳng định chưa xác nhận bất kỳ trường hợp COVID-19 nào.

Cha Du-hyeogn, thành viên chính tại Viện Nghiên cứu Chính sách Châu Á, cho biết: Bất kể tình hình virus thực tế trong biên giới của Triều Tiên diễn biến như thế nào, COVID-19 có thể 'ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Triều Tiên thông qua nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm cả thương mại Triều Tiên - Trung Quốc'.

Không thể kiếm được ngoại tệ thông qua du lịch và xuất khẩu nguồn nhân lực trừ khi COVID-19 được ổn định. 'Nếu nền kinh tế Triều Tiên không tìm được động lực mới, mọi người sẽ đặt ra câu hỏi về khả năng của nhà lãnh đạo", ông Cha Du-hyeogn nói:

Trong khi ông Kim phải vật lộn để khắc phục nền kinh tế nghèo nàn của mình, ông Biden dự kiến ​​sẽ bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu và chuyên gia về Triều Tiên Wendy Sherman làm thứ trưởng cho người được chỉ định của Ngoại trưởng Antony Blinken, Politico đưa tin.

Ông Sherman trước đây từng là thứ trưởng nhà nước phụ trách các vấn đề chính trị trong chính quyền Barack Obama và là nhà đàm phán chính cho thỏa thuận Iran, nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: