(CLO) Thứ Ba (12/10) vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đã cam kết viện trợ một tỷ euro cho Afghanistan 'để ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế xã hội và nhân đạo lớn'.
Liên minh châu Âu cam kết hỗ trợ 1 tỷ euro (1,15 tỷ USD) cho người dân Afghanistan và Nhóm G20 cam kết tăng viện trợ trong bối cảnh lo ngại rằng tình hình nhân đạo và tài chính vốn đã bấp bênh sẽ trở nên thảm khốc trong mùa đông.
Các nhà lãnh đạo G20 đã yêu cầu tại một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến do Ý tổ chức rằng, chính phủ Taliban cho phép tiếp cận nhân đạo trên khắp Afghanistan, giữ cho sân bay Kabul và biên giới của đất nước được mở và đảm bảo an ninh cho các nhân viên nhân đạo và ngoại giao của Liên hợp quốc. Họ cũng lặp lại những yêu cầu trước đây rằng quyền của phụ nữ phải được tôn trọng.
Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết cuộc họp đại diện cho phản ứng đa phương đầu tiên đối với cuộc khủng hoảng do việc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan vào tháng 8 và việc Taliban tiếp quản đất nước.
Ông Draghi nói rằng các cuộc đàm phán sẽ là cần thiết với Taliban để được phân phối viện trợ nhân đạo. Nhưng ông nói rằng việc tiếp xúc như vậy hoàn toàn không tạo nên sự công nhận về mặt chính trị đối với Taliban, đối tượng mà ông nói sẽ bị 'đánh giá vì những việc làm của họ chứ không phải lời nói của họ'.
“Chính phủ như chúng ta biết, nó không thực sự bao trùm, nó không thực sự đại diện”, ông nói. “Quyền của phụ nữ, theo như những gì chúng ta có thể thấy, có vẻ như họ đang quay ngược lại 20 năm trước”.
Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng nền kinh tế Afghanistan đang trên đà sụp đổ. Afghanistan, quốc gia trước khi Taliban tiếp quản phụ thuộc vào viện trợ quốc tế chiếm 75% chi tiêu nhà nước. HIện nước này đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng thanh khoản do tài sản vẫn bị đóng băng ở Mỹ và các quốc gia khác, và các khoản giải ngân từ các tổ chức quốc tế đã bị đình trệ.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết sau hội nghị rằng, “Tất cả chúng ta sẽ không đạt được gì nếu toàn bộ hệ thống tài chính hoặc tiền tệ ở Afghanistan sụp đổ, bởi vì khi đó viện trợ nhân đạo cũng không thể được cung cấp nữa".
EU vẫn cẩn thận không hợp pháp hóa chính phủ lâm thời của Taliban.
Nhà Trắng cho biết Mỹ "vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế và sử dụng các biện pháp ngoại giao, nhân đạo và kinh tế để giải quyết tình hình ở Afghanistan và hỗ trợ người dân Afghanistan".
(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.
(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.
(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.
(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.
(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.